Mới ra tù, U55 lại tiếp tục đi ăn trộm chó

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Trai (SN 1965, trú tại thôn Đông Xá, xã Đức Hòa - nay là xã Hòa Lạc, Đức Thọ) về tội trộm cắp tài sản.

Mới ra tù, U55 lại tiếp tục đi ăn trộm chó

Trần Ngọc Trai cùng tang vật bị thu giữ

Trước đó, vào khoảng 23h 20 phút, ngày 13/1/2020, trên tuyến Quốc lộ 8A, thuộc thôn 5, xã Sơn Bình, tổ tuần tra Công an xã Sơn Bình (Hương Sơn) phát hiện 2 đối tượng nam đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Ngay lập tức đối tượng ngồi sau xe bỏ chạy, kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện có chiếc bì bên trong đựng 4 con chó.

Đối tượng bị bắt là Trần Ngọc Trai khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã cùng với Trần Đức Ngọc (SN 1992, trú tại thôn Trung Tiến, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) bàn bạc với nhau đi trộm chó.

Khoảng 19 giờ ngày 13/1/2020, Trai điều khiển xe máy chở Ngọc đến địa phận thôn 8, xã Sơn Trường (Hương Sơn), dùng súng bắn điện bắt trộm được 2 con chó.

Sau đó Trai và Ngọc điều khiển xe theo trục đường Hồ Chí Minh tiếp tục bắt trộm thêm 2 con chó tại địa phận giáp ranh giữa huyện Vũ Quang và Hương Khê.

Sau khi trộm được 4 con chó, cả hai quay về địa bàn huyện Đức Thọ để tiêu thụ thì bị bắt.

Được biết, Trần Ngọc Trai không có nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “trộm cắp tài sản” (trộm chó), hiện chưa được xóa án tích.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 10/2019, Trần Ngọc Trai trở về địa phương sinh sống nhưng không chịu khó tu dưỡng, làm ăn chính đáng mà tiếp tục lao vào con đường phạm tội.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast