“Nam thanh, nữ tú” đầu trần chạy xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tình trạng thanh niên nam, nữ và cả người có tuổi không đội mũ bảo hiểm vẫn chạy xe máy trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn Nghi Xuân - Lộc Hà đã kéo dài thời gian qua nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý dứt điểm.

“Nam thanh, nữ tú” đầu trần chạy xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh

Từ khi được đưa vào sử dụng, tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn chạy qua 2 huyện Nghi Xuân và Lộc Hà đã tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình lưu thông. Tuy nhiên, thời gian qua, trên tuyến đường này xuất hiện tình trạng người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Hình ảnh chụp ở xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) chiều 22/2.

“Nam thanh, nữ tú” đầu trần chạy xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh

Khi di chuyển trên tuyến đường từ xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) tới các xã Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm (Nghi Xuân), có thể dễ dàng bắt gặp người dân không đội mũ bảo hiểm nghênh ngang chạy xe máy với tốc độ cao. Ảnh chụp ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà chiều 22/2.

“Nam thanh, nữ tú” đầu trần chạy xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh

Theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh, không riêng “nam thanh nữ tú”, việc đầu trần chạy xe máy còn có người lớn tuổi và các học sinh. Ảnh chụp ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.

“Nam thanh, nữ tú” đầu trần chạy xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh

Việc “quên” đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà khi xảy ra tai nạn thường gây tử vong hoặc thương tật nặng, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ảnh chụp ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân chiều 22/2.

“Nam thanh, nữ tú” đầu trần chạy xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh

Tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa thấy lực lượng chức năng 2 huyện Lộc Hà và Nghi Xuân vào cuộc xử lý. Ảnh chụp ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân chiều 22/2.

“Nam thanh, nữ tú” đầu trần chạy xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh

Xác nhận tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông trên tuyến đường ven biển, Trung tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng Đội CSGT huyện Nghi Xuân cho hay, thời gian trước, đơn vị đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân kết hợp với xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm. Sau đó tình trạng này đã có phần giảm xuống nhưng nay lại tái diễn, nhất là khoảng thời gian từ dịp tết tới nay. Ảnh chụp ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân chiều 22/2.

“Nam thanh, nữ tú” đầu trần chạy xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh

Theo Trung tá Đặng Quyết Thắng, việc chấp hành đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy chủ yếu dựa vào ý thức của người dân. Đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, xử phạt các trường hợp vi phạm. Ảnh chụp ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân chiều 22/2.

“Nam thanh, nữ tú” đầu trần chạy xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh

Bên cạnh người đi xe máy thì có một bộ phận học sinh khi sử dụng xe máy điện cũng “quên” đội mũ bảo hiểm. Ảnh chụp ở các xã Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm (Nghi Xuân) chiều 22/2.

“Nam thanh, nữ tú” đầu trần chạy xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh

Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là tự bảo vệ chính mình và tuân thủ pháp luật nhưng nhiều người dường như chưa ý thức được điều này. Ảnh chụp ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân chiều 22/2.

“Nam thanh, nữ tú” đầu trần chạy xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về việc xử lý VPHC trong lĩnh vực giao thông thì không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đúng quy cách khi tham gia giao thông, thì ngoài phạt lái xe, người ngồi trên xe này cũng bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast