Nạn nhân bị chém tập thể ở Vũ Quang đã tử vong

Vào hồi 10h 30’ ngày 22 – 9, nạn nhân vụ ẩu đả tại quán cà phê ở Vũ Quang đã tử vong sau 3 ngày được cấp cứu ở bệnh viện Ba Lan (Nghệ An).

Trước đó, vào ngày 19 – 9 – 2011, tại quán cà phê của anh Nguyễn Xuân Hiền (xóm Bình Phong – Đức Lĩnh – Vũ Quang) đã xẩy ra mâu thuẫn giữa Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1986 (xóm Quang Thành – Đức Lĩnh – Vũ Quang) và nhóm thanh niên gồm: Phạm Mạnh Linh, Phạm Xuân Hạnh cùng sinh năm 1988 ở xóm Kim Lĩnh (Sơn Mai – Hương Sơn) và Nguyễn Đình Tuyên, sinh năm 1992 ở xóm Tân Hoa (Sơn Mai – Hương Sơn). Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm thanh niên này đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và thân thể Nguyễn Quốc Cường khiến anh này bị thương nặng.

Sau khi gây sự, nhóm thanh niên nói trên đã bỏ trốn nhưng dưới sự truy lùng kịp thời của lực lượng công an huyện Vũ Quang, đến nay cả 3 tên đều đã bị bắt giữ. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast