Ngăn đánh người, bị côn đồ đâm thương tích

(Baohatinh.vn) - Công an thị xã Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng: Nguyễn Xuân Phượng (SN 1993) và Trần Xuân Sơn (SN 1994), đều thường trú ở thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

ngan danh nguoi bi con do dam thuong tich

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 15/2/2018, khi Nguyễn Xuân Phương và Trần Xuân Sơn đang ăn ở nhà anh Nguyễn Xuân Thọ (SN 1975, ở thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà) thì nghe con anh Thọ là Nguyễn Xuân Huy nói việc điều khiển xe không cẩn thận đã đâm vào xe anh Trần Văn Dương và bị người này tát hai cái.

Nghe vậy, Phượng và Sơn tức giận cùng nhau chạy xuống nhà anh Dương để đòi lại "công bằng" cho Huy.

Tại nhà anh Dương, hai bên xảy ra cãi vã nên Phượng và Sơn đã lao vào đánh gia chủ. Thấy anh Dương bị đánh, anh Trần Xuân Hậu (SN 1971, ở xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh) lao vào can ngăn thì bị Phượng dùng kéo đâm bị thương.

Theo kết luận giám định, anh Trần Xuân Hậu có tỷ lệ thương tích là 33%, anh Trần Văn Sơn có tỷ lệ thương tích là 29%.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast