Nghe lời kẻ xấu, vượt biên trái phép, nhập cảnh bất hợp pháp

(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 7 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Nghe lời kẻ xấu, vượt biên trái phép, nhập cảnh bất hợp pháp ảnh 1

Các đối tượng vừa bị BĐBP bắt giữ

Vào lúc 18h10' ngày 8/7/2015, trong quá trình tuần tra kiểm soát khu vực biên giới và cửa khẩu, CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo phát hiện, bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gồm: SIU PHIOIH (sinh năm 1995), SIU IN (sinh năm 1997), SIU HĐJREO (sinh năm 1984), đều trú tại IALE, huyện Chư Sê (Gia Lai) và 1 trẻ em 24 tháng tuổi.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 7/7/2015, tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo, lực Đồn Biên phòng Cầu Treo phát hiện, bắt giữ 3 người cũng với hành vi trên, gồm: RMAH BROI (sinh năm 1973), SIU PUAP (sinh năm 1983), RO MAH ALOH (sinh năm 1990), đều trú tại IALE, huyện Chư Sê (Gia Lai).

Nghe lời kẻ xấu, vượt biên trái phép, nhập cảnh bất hợp pháp ảnh 2

Các trinh sát biên phòng lấy lời khai ban đầu các đối tượng

Theo khai nhận của các đối tượng, quá trình làm ăn, sinh sống tại địa phương đã nghe theo kẻ xấu tuyên truyền, kích động, hứa hẹn làm giàu tại Thái Lan, sau đó được đưa sang Mỹ, nhưng khi vượt biên qua Campuchia đến Thái Lan thì các đối tượng bị bóc lột sức lao động và bị xúi dục về nước gây mất an ninh trật tự.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từ đầu năm đến nay, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã ngăn chặn, bắt giữ 5 vụ trên 100 đối tượng di cư và nhập cảnh trái phép, chủ yếu là người dân tộc thiểu số ở Nghệ An và Tây Nguyên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast