Nghịch tử dùng gậy đánh mẹ đẻ phải cấp cứu

(Baohatinh.vn) - Ngày 2/7, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh (SN 1971, trú tại thôn 1, xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 16h ngày 31/5, Phạm Văn Mạnh trên đường đi lên rẫy qua nhà bà Trần Thị Bính (mẹ ruột Mạnh, 62 tuổi, trú tại thôn 1, xã Cẩm Minh) thấy 2 đứa con của mình đang tắm tại mương nước trước nhà liền gọi con lên, bắt quỳ gối và tra hỏi.

Nghịch tử dùng gậy đánh mẹ đẻ phải cấp cứu ảnh 1

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Mạnh vẫn tỏ ra ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Khi biết bà Bính cho bọn trẻ tắm, Mạnh liền quay vào chửi bới, nhục mạ bà Bính. Không dừng lại ở đó, Mạnh chở con về nhà sau đó quay lại tiếp tục chửi bới mẹ đẻ của mình. Khi bà Bính thanh minh, lập tức Mạnh lấy gậy đánh một phát vào đầu khiến bà Bính bị thương nặng phải đi cấp cứu tại BVĐK Hà Tĩnh.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an Cẩm Xuyên đã tiến hành triệu tập Phạm Văn Mạnh để điều tra, làm rõ hành vi. Tuy nhiên, Mạnh tỏ ra ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi của mình; không tới thăm hỏi bà Bính cũng như ăn năn, hối cãi.

Xét thấy hành vi của Phạm Văn Mạnh không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức, nhân cách làm người, Công an huyện Cẩm Xuyên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Mạnh về tội cố ý gây thương tích.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast