Nhóm côn đồ xông vào quán ăn chém gục một thanh niên

(Baohatinh.vn) - Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối qua (1/8) trên địa bàn thị trấn Đức Thọ khiến nạn nhân Đoàn Thanh Liêm (25 tuổi, trú tại xóm Yên Thắng, xã Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh) nguy kịch, phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu trong đêm.

nhom con do xong vao quan an chem guc mot thanh nien

Theo nhiều nhân chứng vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, khi nạn nhân Liêm cùng hai người bạn đang ngồi trong quán đồ nướng Family ở tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ thì có một nhóm thanh niên đi vào.

nhom con do xong vao quan an chem guc mot thanh nien

Nạn nhân Đoàn Thanh Liêm đang điều trị tại bệnh viện

Một lát, nhóm đó lập tức rời nhà hàng và một lúc sau thì quay lại với mặt bịt kín khăn, tay dùng dao, kiếm tấn công nhóm của Liêm.

Hai thanh niên kịp thời chạy thoát, còn Liêm bị nhóm thanh niên vây kín, chém nhiều nhát, gục tại chỗ.

Do nhóm côn đồ dùng hung khí, lại đông đối tượng nên người dân không dám can ngăn.

Sau khi gây án, nhóm côn đồ này lập tức rời khỏi hiện trường; nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, đồng thời cấp báo công an địa phương.

Do vết thương nặng, tính mạng nguy kịch nên nạn nhân Liêm đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay trong đêm.

Theo người nhà nạn nhân, tổng cộng Liêm bị 11 vết đâm chém, trong đó có 3 vết thương sâu nằm ở lưng, chân; đã được các bác sỹ mổ cấp cứu. Thủ phạm truy sát nạn nhân Liêm là nhóm đối tượng chuyên bảo kê, đòi nợ, cho vay nặng lãi, ôm lô đề hoạt động trên địa bàn các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang .

Thời gian qua, Liêm có mở tiệm cầm đồ ở xã Đức Lạc. Quá trình hoạt động, nhóm đối tượng này nhiều lần đe dọa, đòi Liêm chung chi. Có thể do không thực hiện "yêu cầu" nên nhóm đối tượng trên chém người dằn mặt?

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast