Nổi máu côn đồ, gã "tá điền" chém trọng thương người cùng xã

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đoàn Văn Đường (SN 1982, trú tại thôn Đồng Minh, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

noi mau con do ga ta dien chem trong thuong nguoi cung xa

Đoàn Văn Đường tại cơ quan điều tra.

Trước đó, chiều tối ngày 29/5/2017, Đoàn Văn Đường chở lúa từ đồng về nhà, đến đoạn đường Đồng Lý ở trước cửa nhà thì bốc xuống để chuẩn bị tuốt. Lúc này, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1972, trú tại thôn Đồng Minh, xã Hương Minh) điều khiển xe máy chạy đến gần cửa nhà Đoàn Văn Đường thì bị đống lúa cản trở, không đi lại được.

Vừa lúc chị Trần Thị Nho (SN 1981, trú tại thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh) đi đến, chị Hoa liền nhờ bốc lúa sang một bên để đi và có nói việc để thế này cản trở giao thông nên giữa Đoàn Văn Đường và chị Hoa xảy ra lời qua tiếng lại.

Đoàn Văn Đường chạy đến dùng tay đấm vào trán chị Hoa thì được chị Nho can ngăn. Sau đó, Đường vào nhà mình lấy 1 con dao thái rau dài khoảng 31 cm với mục đích ra chém chị Hoa nhưng chị này đã rời khỏi đó nhưng trước đó có anh Trần Mạnh Hùng (SN 1969, trú tại thôn Hợp Đức, xã Hương Minh) cũng đi gặt lúa về rồi dừng xe máy lại phía sau chị Hoa.

Không chém được chị Hoa, Đường quay lại chém một nhát xuyên qua mũ cối anh Hùng khiến anh này bị thương phải khâu 7 mũi.

Theo Thượng tá Hoàng Huyền – Trưởng Công an huyện Vũ Quang, Đoàn Văn Đường là đối tượng manh động, sống kiểu côn đồ, nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast