Nuôi gái bán dâm trong quán cà phê để "phục vụ" tại chỗ

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Phan Thị Oanh (NS 1977, thường trú tại TDP 7, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi chứa mại dâm.

nuoi gai ban dam trong quan ca phe de phuc vu tai cho

Phan Thị Oanh và quán cà phê trá hình - nơi diễn ra hoạt động mua bán dâm

Trước đó, Công an huyện Thạch Hà xác định tại quán cà phê Trâm Anh (thôn Gia Ngãi I, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà), do Phan Thị Oanh làm chủ, có hoạt động mua bán dâm.

Sau quá trình theo dõi, nắm quy luật hoạt động, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 28/12, tổ công tác Công an huyện Thạch Hà bất ngờ đột kích quán cà phê Trâm Anh, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Khám xét tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 600.000 đồng và một số bao cao su đã qua sử dụng.

Quá trình đấu tranh khai thác, Phan Thị Oanh khai nhận mở quán cà phê Trâm Anh để che mắt các lực lượng chức năng nhằm mục đích phục vụ hoạt động chứa chấp mại dâm để thu lợi bất chính.

Các gái bán dâm hoạt động tại quán của Oanh được nuôi ăn ở tại quán; khi có khách mua dâm đến thì thực hiện việc mua bán dâm ngay tại các phòng được bố trí sẵn trong quán cà phê.

Mỗi lần bán dâm với giá 200.000 đồng, Phan Thị Oanh thu của gái bán dâm 110.000 đồng, phần còn lại các gái bán dâm được hưởng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast