Phá chuyên án ma túy từ Lào, bắt đối tượng cùng 4 bánh hê-rô-in

(Baohatinh.vn) - Ngày 26/6, đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Phòng chống ma túy BĐBP Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án 470L, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

pha chuyen an ma tuy tu lao bat doi tuong cung 4 banh he ro in

Đối tượng Trần Văn Đức cùng tang vật 4 bánh hêrôin

Trước đó, vào lúc 8h30 ngày 22/6, tại luồng nhập cảnh Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo, Phòng Phòng chống ma túy và tội pham Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, PC 47 Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ đối tượng Trần Văn Đức (SN 1966, quê quán Đồng Quế - Lập Thạch - Vĩnh Phúc; trú tại 286 đường Thụy Khuê - phường Bưởi - quận Tây Hồ - TP Hà Nội) khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

pha chuyen an ma tuy tu lao bat doi tuong cung 4 banh he ro in

4 bánh hê-rô-in được Đức cất dấu giữa 2 bênh khe ghế nơi đối tượng nằm

Khám xét tại vị trí giường nằm của đối tượng Trần Văn Đức trên xe khách BKS 29B - 04357 của nhà xe Huyền Châu chạy từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4 bánh hêrôin (trọng lượng 1, 53 kg).

Tại Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Văn Đức đã cúi đầu thừa nhận, khai báo toàn bộ hành vi của mình.

pha chuyen an ma tuy tu lao bat doi tuong cung 4 banh he ro in

Lực lượng phối hợp giám định, lấy dấu vân tay tìm chứng cứ trên bánh ma túy

Ngày 20/6, Đức mua 4 bánh hêrôin tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) với mục đích đưa về Việt Nam tiêu thụ. Để qua mắt lực lượng chức năng, Đức đã nhờ Lê Thị Đào (SN 1985, quê quán Minh Sơn - Đô Lương - Nghệ An) người quen cùng về với Đức, mua 10kg thịt bò đóng vào thùng xốp, đồng thời đặt 2 ghế giường nằm cùng nhau cho Đào và Đức ở dãy ghế tầng 2 cuối xe của nhà xe Huyền Châu.

Khoảng 18h,ngày 21/6, Đức và Đào cùng lên xe từ Viêng Chăn về Việt Nam. Quá trình lên xe, số thịt bò được nhà xe bỏ vào cốp xe, còn số ma túy Đức bỏ vào túi xách cá nhân trực tiếp đem lên xe, sau đó lần lượt dấu từng bánh vào khe ghế nơi Đức và Đào nằm. Đến ngày 22/6, khi Đức về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Đức và Đào quen nhau được hơn 1 năm, đã 7 lần cùng nhau xuất và nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành điều tra ban đầu và bàn giao cho lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast