Phá đường dây trộm xe máy sang Lào tiêu thụ

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy đưa sang Lào tiêu thụ.

Từ đầu tháng 3/2016 lại nay trên địa bàn Cẩm Xuyên xảy ra nhiều vụ mất cắp xe máy. Trước tình trạng đó, Công an Cẩm Xuyên đã lập án đấu tranh, truy tìm thủ phạm.

Nguyễn Minh Thành và Trần Quyết Cường bị bắt giữ cùng tang vật

Nguyễn Minh Thành và Trần Quyết Cường bị bắt giữ cùng tang vật

Sau một thời gian theo dõi, soát xét các đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Minh Thành, SN 1995, ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên là đối tượng phạm tội. Tuy nhiên, đối tượng này đã đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Biết không thể trốn thoát sự truy bắt của cơ quan điều tra, ngày 18/3, Nguyễn Minh Thành đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên xin đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận đã cùng Nguyễn Văn Đông (SN 1996, trú tại xã Cẩm Quan) và Phan Văn Thọ (SN 1992, trú tại thôn 3, Cẩm Quan) gây ra 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn Cẩm Xuyên.

Sau khi trộm được, Thành mang xe máy lên Hương Sơn bán cho Trần Quyết Cường (SN 1987, trú tại khối 12, thị trấn Phố Châu); Cường mang số xe này sang Lào tiêu thụ.

Hiện, các đối tượng Nguyễn Văn Đông và Phan Văn Thọ đang bỏ trốn khỏi địa bàn. Lực lượng chức năng yêu cầu các đối tượng trên đến cơ quan điều tra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast