Phạt 202 triệu đồng 7 xe quá tải trọng trong đêm mưa

(Baohatinh.vn) - Lợi dụng trời mưa, nhiều lái xe đã lợi dụng lách trạm cân hòng trốn lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần vào cuộc quyết liệt, đêm 29/12, lực lượng liên ngành tỉnh Hà Tĩnh đã mật phục, xử lý nhiều xe vi phạm tải trọng.

Vào lúc 19h ngày 29/12, đoàn xe chở gỗ từ TP. Vinh, khi qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh thì bị lực lượng liên ngành yêu cầu kiểm tra tải trọng.

Phạt 202 triệu đồng 7 xe quá tải trọng trong đêm mưa ảnh 1

Lực lượng chức năng tiến hành cân trọng tải các xe vi phạm...

Kết quả, cả 3 xe gỗ đều quá từ 45/% đến trên 80%. Cụ thể, xe BKS 37C - 118.09 do lái xe Phạm Văn Luật điều khiển chở quá 45%; xe 75C - 016.16 do lái xe Phan Hạng điều khiển chở quá 78%; xe75C - 026.95 do lái xe Võ Ngọc Đại điều khiển chở quá 87,7%.

Lái xe khai nhận chở gỗ từ khu vực Bến Thủy (Nghệ An) vào cho một doanh nghiệp ở TP. Đông Hà (Quảng Trị).

Phạt 202 triệu đồng 7 xe quá tải trọng trong đêm mưa ảnh 2

... và xử phạt 202 triệu đồng đối với 7 xe vi phạm

Đến 22h cùng ngày, tổ công tác liên ngành tăng cường lực lượng lên tuyến đường Thiên Phú (Can Lộc), phát hiện thêm 2 xe tải Howo chở cát có biểu hiện quá tải trọng. Khi áp tải và đưa xe về trạm để cân, lực lượng chức năng phát hiện cả 2 xe đều vi phạm tải trọng cầu đường lên đến 126%.

Cụ thể: xe 38C - 050.57 do lái xe Trần Hải Ngọc điều khiển chở quá 126,4%; xe 38C - 060.25 do lái xe Trần Văn Đô điều khiển chở quá 124,8%.

Đến 23h cùng ngày, trên QL1A, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý thêm 2 xe 37S - 5194 do tài xế Võ Tá Hà điều khiển chở quá 88,6% và xe 37S - 6910 do lái xe Lê Kim Tuấn điều khiển chở quá 69,7%.

Lực lượng liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử phạt 7 xe chở hàng quá tải số tiền 202 triệu đồng.

Chủ đề Xe Quá khổ - Quá tải

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast