Phát hiện 17 bê gỗ trên tuyến sông Rào Tre

(Baohatinh.vn) - Ông Bùi Huy Luận – Phó Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Rào Tre (BQL Bảo vệ rừng Ngàn Sâu, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa thu giữ nhiều bê gỗ tập kết trái phép tại khu vực Rào Tre.

phat hien 17 be go tren tuyen song rao tre

Gỗ tập kết trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực Rào Tre, xã Hương Lâm (Hương Khê) vào ngày 5/5/2017.

Trước đó, vào ngày 5/5/2017, lực lượng chức năng phát hiện trên tuyến Rào Tre, xã Hương Lâm (Hương Khê) 17 bê gỗ xẻ hình hộp (trung bình mỗi bê dài 3m) thuộc nhóm N5 – N6 được lâm tặc khai thác, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Ông Nguyễn Cự Duẩn – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê cho biết, sự việc đã được báo cáo với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đồng thời tiến hành phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa (Quảng Bình) để điều tra, xác minh, có biện pháp ngăn chặn.

Lực lượng chức năng cũng đã huy động cán bộ vận chuyển số gỗ nói trên về tập kết tại Trạm Bảo vệ rừng Mục Bài xử lý theo quy định.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast