Phòng cháy, cứu hộ - cứu nạn tại Khu Di tích Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Nhằm đảm bảo an toàn về cháy nổ phục vụ các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào tại Khu di tích Nguyễn Du, Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức tập huấn PCCC và, cứu nạn - cứu hộ cho cán bộ, nhân viên Khu Di tích Nguyễn Du.

Phòng cháy, cứu hộ - cứu nạn tại Khu Di tích Nguyễn Du ảnh 1
Nghe hướng dẫn cấu tạo, tính năng bình cứu hỏa

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về các văn bản pháp quy của nhà nước, ngành, địa phương về công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn; quy trình cứu chữa một vụ cháy; các hệ thống phòng cháy, chữa cháy; cách bảo quản, sử dụng phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở; cách lập và thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; học thực hành cách sử dụng chăn chiên, bình chữa cháy để dập tắt các đám cháy.

Thực hành chữa cháy
Phòng cháy, cứu hộ - cứu nạn tại Khu Di tích Nguyễn Du ảnh 3
Thực hành chữa cháy

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast