Ra Vinh mua ma túy về “phê”, người đàn ông 61 tuổi lĩnh 45 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (19/2), TAND thị xã Hồng Lĩnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Ninh (SN 1959, trú tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ra Vinh mua ma túy về “phê”, người đàn ông 61 tuổi lĩnh 45 tháng tù giam

Trần Văn Ninh tại phiên tòa xét xử về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Hồng Lĩnh: “Vào khoảng 21 giờ ngày 26/12/2019, Trần Văn Ninh bắt taxi ra khu vực cầu Bến Thủy 1, thuộc tổ dân phố 1, phường Bến Thủy (TP Vinh - Nghệ An) tìm mua ma túy.

Tại đây, Ninh nhờ một người đàn ông làm nghề xe ôm (không rõ tên, địa chỉ) mua hộ 1 gói ma túy trị giá 2 triệu đồng, trả thêm 100 ngàn đồng tiền công.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Ninh về nhà rồi đi thẳng xuống thuyền đánh cá của gia đình đang đậu trên sông Lam (đoạn thuộc tổ dân phố Tuần Cầu, phường Trung Lương) để “phê”.

Khoảng 15 giờ ngày 27/12, khi Ninh đang trên thuyền, chia gói ma túy thành 10 gói nhỏ thì bị lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt quả tang với đầy đủ tang vật là 4,8817 gam methamphetamine.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 27/12/2019 đến nay.

Ra Vinh mua ma túy về “phê”, người đàn ông 61 tuổi lĩnh 45 tháng tù giam

TAND tuyên phạt Trần Văn Ninh 45 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

Tại phiên tòa, Trần Văn Ninh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các quy định của pháp luật, TAND thị xã Hồng Lĩnh tuyên phạt Trần Văn Ninh 45 tháng tù giam.

Điều đáng nói là, Trần Văn Ninh là đối tượng nghiện ma túy, đã từng bị TAND thị xã Hồng Lĩnh xử phạt 5 năm 6 tháng tù về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” vào ngày 14/12/2010.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast