Rủ nhau về quê… trộm tiền công đức!

(Baohatinh.vn) - Ngày 28/6, Toà án nhân dân huyện Thạch Hà mở phiên toà xét xử 2 đối tượng trộm tiền công đức của nhà chùa.

>> Đột nhập chùa Chi Lưu trộm tiền công đức

Theo cáo trạng, ngày 18/4/2016, Nguyễn Duy Đức (SN 1995) và Bùi Hoàng Phúc (SN 1991), đều trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu (Tây Ninh) gặp nhau tại TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Đức rủ Phúc về quê nội của mình ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) chơi.

ru nhau ve  trom tien cong duc

Nguyễn Duy Đức và Bùi Hoàng Phúc tại phiên toà

Sau khi mua vé xe để về Hà Tĩnh, thấy còn ít tiền nên Đức bàn với Phúc khi về đến TP. Hà Tĩnh tìm vào nhà chùa ăn trộm tiền công đức. Phúc hưởng ứng và cả hai đi mua đồ nghề để thực hiện ý đồ phạm tội.

Đến 13h ngày 22/4/2016, khi xe đến TP. Hà Tĩnh, Đức lấy xe máy mang theo từ TP. HCM về chở Phúc đến chùa Khánh Lưu (thôn Chi Lưu, xã Thạch Kênh, Thạch Hà) trộm tài sản.

Tại đây, Đức và Phúc dùng lưỡi cưa có quấn băng keo 2 mặt cho vào hòm công đức để tiền dính rồi kéo ra. Đang say sưa lấy trộm tiền thì bị người nhà chúa phát hiện hô hoán, người dân địa phương bắt giữ.

Số tiền mà Đức và Phúc lấy trộm được từ hòm công đức gần 3 triệu đồng.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Duy Đức 8 tháng tù giam, Bùi Hoàng Phúc 6 tháng tù giam.

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast