Sang nhà hàng xóm hái ớt cay, tiện tay “cuỗm” luôn tiền, vàng gia chủ

(Baohatinh.vn) - Đến hàng xóm xin hái quả ớt cay về ăn sáng, thấy cả nhà gia chủ đi vắng, Phạm Văn Phương (trú tại xã Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã đột nhập vào nhà, lục tủ lấy 7 triệu đồng cùng 1 nhẫn vàng 2 chỉ.

sang nha hang xom hai ot cay tien tay cuom luon tien vang gia chu

Đối tượng Phạm Văn Phương tại cơ quan điều tra.

Chiều 19/4, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩn Xuyên cho biết đã hoàn tất hồ sơ kịp thời ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phương (SN 1980, trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 7h30’ ngày 15/4/2018, Phạm Văn Phương đi sang nhà chị Trần Thị Thu (SN 1983) là hàng xóm của mình để xin hái quả ớt cay tại vườn. Thấy cửa bếp gia đình chị Thu không khóa, Phương nảy sinh ý định đột nhập vào trong tìm tài sản lấy trộm.

Khi vào trong, do trời tối nên Phương lấy 1 chiếc đèn pin để sẵn trong nhà của chị Thu soi vào trong tủ, đồng thời lục tìm tài sản và lấy trộm 7.000.000 đồng cùng 1 chiếc nhẫn vàng 2 chỉ.

Sau đó, Phương đi xe máy lên thị trấn Cẩm Xuyên bán chiếc nhẫn cho một hiệu vàng. Tuy nhiên, hiệu vàng này từ chối mua nên trên đường đi về nhà bạn tại xã Cẩm Duệ chơi, Phương đã vứt chiếc nhẫn này tại khu vực ngã ba đường tránh hồ Kẻ Gỗ.

Đến 16 giờ ngày hôm sau, Phương bị Công an huyện Cẩm Xuyên triệu tập lên làm việc. Tại đây “gã hàng xóm” lưu manh này đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp 3.500.000 đồng còn lại khi y chưa kịp tiêu xài hết.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast