Sau 3 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán Nhâm thìn 2012; ngày 13/12/2011 Giám đốc Công an tỉnh ban hành mệnh lệnh số 394 chỉ đạo các lực lượng Công an trong toàn tỉnh bắt đầu từ 8 giờ ngày 16/12/2011 đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Lực lượng CSCĐ chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ
Lực lượng CSCĐ chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ

Sau khi Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh, các đơn vị phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã và Thành phố đã đồng loạt ra quân, tấn công mạnh mẽ vào các loại đối tượng.

Sau 3 ngày ra quân, các lực lượng đã điều tra làm rõ nhiều vụ án điển hình, cụ thể là: Công an huyện Hương Khê đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát 37H – 9621 do Nguyễn Quốc Đông sinh năm 1976 ở Thị xã Bỉm Sơn điều khiển, trên xe vận chuyển 44m3 gỗ không có giấy tờ hợp lệ. Qua kiểm tra, đã phát hiện trên xe có nhiều loại biển kiểm soát giả. Cùng thời gian này Công an huyện Hương Khê đã điều tra bắt giữ Nguyễn Văn Diệu sinh năm 1995 ở xã Hương Long, huyện Hương Khê về tội trộm cắp xe máy tại xứ Ninh Cường, xã Gia Phố của chị Nguyễn Thị Bích khi đi lễ nhà thờ. Bắt quả tang Nguyễn Ngọc Tuấn sinh năm 1995 ở khối phố 8 thị trấn Hương Khê tàng trữ 15 quả pháo nổ. Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê tiếp tục điều tra làm rõ.

Hàng chục m3 gỗ bị tạm giữ
Hàng chục m3 gỗ bị tạm giữ

Ngày 16/12 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thạch Hà phá chuyên án PH 406 bắt Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1959 trú tại khối 11 thị trấn Thạch Hà. Khám xét nơi ở của Tuyết, cơ quan điều tra thu giữ hơn 300 tép hêrôin có trọng lượng 6,0194g.

Vào lúc 21h30 phút, ngày 17/12/2011 tại nhà nghỉ “Xanh blume” thuộc khối 4 phường Nam Hồng, Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt quả tang 05 đối tượng có hành vi mua, bán dâm gồm: Nguyễn Thị Thanh Hoa (chủ nhà nghỉ), sinh năm 1973 thường trú tại khối 4 - phường Nam Hồng; Trần Thị Mai, sinh năm 1972 thường trú tại xã Yên Hồ - Đức Thọ; Nguyễn Thị Tịnh, sinh năm 1979 thường trú tại khối 6 phường Nam Hồng; Thái Hữu Đức, sinh năm 1981 thường trú tại khối 7 phường Đậu Liêu và Trần Văn Phúc, sinh năm 1976 thường trú tại xã Trường Lộc – Can Lộc. Tại hiện trường cơ quan Công an đã thu giữ: 700.000 VNĐ, 03 ĐTDĐ và 02 bao cao su chưa sử dụng.

Tang vật tại một vụ đánh bạc bị bắt giữ
Tang vật tại một vụ đánh bạc bị bắt giữ

Công an Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Lộc Hà đã bắt giữ 5 vụ đánh bạc tạm giữ 22 đối tượng, thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Trong thời gian này, các lực lượng của Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, điều tra nhanh chóng các vụ án từ nay đến hết Tết nguyên đán Nhâm Thìn nhằm bảo đảm bình yên cho nhân dân vui tết đón xuân trong an bình và hạnh phúc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast