“Siêu trộm” trường học lĩnh án 4 năm tù

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/3, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà đưa đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1993, ở thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) ra xét xử về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành cúi đầu nhận tội

Đối tượng Nguyễn Văn Thành cúi đầu nhận tội

Từ tháng 9 đến tháng 11/2015, bị cáo Thành chuyên đột nhập vào các trường học trên địa bàn huyện Thạch Hà để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trong thời gian đó, Thành đã thực hiện thành công 8 vụ trộm với giá trị tài sản thiệt hại hơn 41 triệu đồng.

Điển hình, vào khoảng 17h ngày 7/11/2015, tại quán nét 333 (thuộc địa phận huyện Cẩm Xuyên), Thành mượn xe máy của một người quen đi đến Trường Tiểu học Bắc Sơn, sau khi nhìn quanh không thấy ai, đối tượng trèo cổng vào trường, phá cửa đột nhập vào một phòng làm việc lấy 1 bộ máy tính để bàn đưa vào TP Hà Tĩnh bán với giá 400.000 đồng.

Tiếp đó, ngày 20/11/2015, cũng tại quán nét 333, Thành lại mượn xe máy của một người khác đi tìm tài sản lấy trộm. Đến Trường Mầm non xã Thạch Khê, Thành lẻn vào lấy trộm 2 CPU, 1 màn hình máy tính đem đi tiêu thụ tại tiệm cầm đồ, lấy 500 nghìn đồng để tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Văn Thành khai nhận, do mê chơi game nên nảy sinh hành vi trộm cắp. Sau khi trộm được tài sản, đối tượng đem bán và cầm đồ tại các cửa hàng ở thành phố Hà Tĩnh lấy tiền tiêu xài cá nhân và thỏa mãn cơn “nghiện”.

Xét thấy hành vi phạm tội, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà tuyên án bị cáo Thành 4 năm tù gia. Cùng với 1 năm tù về tội trộm cắp của Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh chưa thi hành án, tổng mức hình phạt với "siêu trộm" là 5 năm tù.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast