Hiện nay, các chợ trên địa bàn thành phố có hơn 2.300 hộ tiểu thương với khoảng 6.000 lao động kinh doanh buôn bán. Trong đó, có hơn 1.300 hộ kinh doanh sử dụng điện với các mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ dễ xảy ra cháy nổ. Ngoài ra, nhiều hộ lấn chiếm đường đi lối lại, căng che phông bạt tùy tiện, vi phạm cam kết đảm bảo ANTT, an toàn PCCN, vệ sinh môi trường, ATVSTP, văn minh thương mại tại chợ.
Để đảm bảo tốt công tác ANTT, an toàn PCCC, vệ sinh môi trường, ATTP trong dịp tết, BQL chợ TP. Hà Tĩnh thường xuyên kiểm tra trang thiết bị, dụng cụ PCCC, hệ thống điện trong khu vực chợ; tổ chức ra quân duy trì đường đi lối lại, xác định chỉ giới, tháo dỡ phông bạt che chắn không đúng quy định; lập phương án lắp đặt đèn, biển chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố tại các lối đi; bố trí lực lượng trực bảo vệ 24/24h.
Thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, nhắc nhở mọi người đến chợ có ý thức đề cao cảnh giác, phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản; lập sơ đồ quy hoạch sắp xếp cho các hộ kinh doanh trong dịp Tết ở một số địa điểm phù hợp; bố trí mặt bằng giữ phương tiện xe đạp, xe máy và một số mặt hàng khác trên vỉa hè.
Đội bảo vệ cắt trực 24/24 h đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Tết Nguyên đán |
Phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội ngũ cán bộ; thu gom và vận chuyển rác thải kịp thời; thường xuyên kiểm tra niêm yết giá bán hàng, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm hàng hóa, chất lượng ATVSTP; cùng nhân dân tạo thành mạng lưới thông tin nhằm phát hiện và theo dõi các đối tượng để có phương án xử lý kịp thời…