Tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự cho những ngày sau tết

(Baohatinh.vn) - Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn Hà Tĩnh trong những ngày ra tết tiếp tục được đảm bảo, không có trọng án xảy ra, không xuất hiện điểm “nóng”, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế...

Hiện nay, việc tuần tra, kiểm soát và triển khai các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an vẫn được thực hiện đều đặn theo kế hoạch đã xây dựng, nhưng nhìn chung cường độ đã “giãn” ra hơn so với thời điểm trước tết và trong đêm giao thừa.

Theo ghi nhận của chúng tôi, công tác phối hợp, hỗ trợ giữa các phòng với công an các địa phương vẫn được duy trì thường xuyên để nắm tình hình, hướng dẫn tiếp tục triển khai kế hoạch và xử lý các vụ việc cụ thể. Công tác tuần tra khép kín địa bàn, khép kín thời gian vẫn được các đơn vị thực hiện khá đầy đủ, nhất là các phòng chủ lực như: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt...

tiep tuc dam bao an ninh trat tu cho nhung ngay sau tet

Cảnh sát trật tự nhắc nhở các hộ kinh doanh ở khu vực cổng chợ Hà Tĩnh không lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo ANTT trong những ngày áp tết.

Đại tá Trần Quốc Toản - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cho biết: Do tình hình ổn định nên sau ngày mồng một tết lực lượng cảnh sát cơ động chỉ duy trì trực 50% quân số, còn lại được thay nhau về ăn tết. Tuy quân số giảm nhưng toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình, giúp nhân dân tiếp tục vui tết đón xuân...

Dù tình hình ANNT không có dấu hiệu phức tạp nhưng công an các địa phương vẫn không hề chủ quan, luôn duy trì đảm bảo quân số, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng hành động vào mọi lúc, ở mọi nơi. Do các hoạt động vui chơi giải trí tiếp tục được diễn ra, hầu hết các địa điểm kinh doanh có điều kiện về ANTT đang hoạt động hết công suất nên ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, lực lượng công an cũng thường xuyên có mặt kịp thời để ngăn chặn, xử lý các vụ việc có nguy cơ làm mất tình hình ANTT.

Đặc biệt, các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT được xây dựng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đang được các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc. Hoạt động tuần tra, kiểm soát vẫn được thực hiện đều đặn, gắn với việc nhắc nhở, răn đe các đối tượng thuộc diện trong “tầm ngắm”. Ngoài ra, công tác phối hợp với quân sự, biên phòng, các đoàn thể và các lực lượng chức năng khác nhằm đảm bảo ổn định tình hình tiếp tục được duy trì...

Thiếu tá Nguyễn Anh Sơn - Đội trưởng Đội nghiên cứu chuyên đề cảnh sát thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết: Theo thống kê sơ bộ, những ngày đầu năm mới, tình hình an ninh chính trị tiếp tục ổn định, an ninh trật tự cơ bản được giữ vững, không xẩy ra điểm nóng, không có trọng án xảy ra. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua trên địa bàn vẫn xảy ra 2 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 4 người, bắt 10 vụ/10 đối tượng tàng trữ và sử dụng pháo nổ...

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast