Tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp

(Baohatinh.vn) - Mới bắt đầu mùa nắng nóng nhưng hiện nay tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh đã có những diễn biến phức tạp, khó lường, làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Cứu hỏa vụ cháy tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh.
Cứu hỏa vụ cháy tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh.

Từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ cháy, làm 1 người chết và 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, tính cả năm 2013 con số này chỉ là 1 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 4,469 tỷ đồng.

Điều đáng nói, nguyên nhân cháy chủ yếu là do sơ suất bất cẩn.

Điển hình như: vào 4h30 ngày 30/1/2014, cháy nhà ông Đặng Đình Định xã Thạch Đài (Thạch Hà) do trong khi nấu rượu người nhà không trông coi làm lửa bén sang khu vực xung quanh gây cháy; vào lúc 22h30, ngày 30/01/2014, tại nhà ông Nguyễn Nghị, xã Trường Sơn (Đức Thọ), khi nướng cá bằng cồn, do sơ suất không đậy nắp làm bén lửa đến chai cồn, hoảng loạn đã ném chai cồn vào 3 thanh niên ngồi gần làm 1 người chết và 2 người bị thương; hồi 08 giờ, ngày 27/2/2014, tại trường Mầm non Bắc Hồng - thị xã Hồng Lĩnh, 2 nhân viên thay bình gas tại bếp ăn, do sơ suất để khí gas rò rỉ gặp nguồn nhiệt gây nổ, làm 2 người bị thương…

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn trung ương, năm 2014, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, số đợt nắng nóng gay gắt có thể tập trung nhiều từ tháng 5 đến tháng 7, ở Trung bộ còn có thể kéo dài đến tháng 8/2014. Hà Tĩnh là một trong những địa phương có thời tiết hết sức khắc nghiệt và chịu nhiều ảnh hưởng các đợt thời tiết nắng nóng.

Trước tình hình đó, để góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, các đơn vị, địa phương và người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và quản lý chặt chẽ hệ thống điện sinh hoạt.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast