Trèo hái dừa, người đàn ông rơi trên cao xuống tử vong

(Baohatinh.vn) - Trong lúc trèo hái dừa trong Trường THPT Nghèn, thị trấn Can Lộc, ông Nguyễn Văn Đ.(SN 1954, TDP 6, thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) rơi từ trên cao xuống tử vong tại chỗ.

treo hai dua nguoi dan ong roi tren cao xuong tu vong

Chiều 13/2/2017, ông Trần Đình Quang - Trưởng Công an thị trấn Can Lộc xác nhận trên địa bàn thị trấn vừa xẩy ra sự việc đau lòng khi một người đàn ông trèo hái dừa đã thiệt mạng.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12/2/2018, ông Nguyễn Văn Đ. (bảo vệ Trường THPT Nghèn) dùng thang treo lên cây dừa phía sau sân trường để hái dừa; do bất cẩn đã ngã từ trên cao xuống tử vong tại chỗ.

Sự việc được các thầy cô giáo trong trường phát hiện chạy đến cấp cứu nhưng ông Đ. đã tử vong trước đó.

Được biết gia đình ông Đ. rất hoàn cảnh, các con đều phải đưa gia đình đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có hai vợ chồng già sống với nhau.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast