Triệt phá đường dây tiêu thụ chó từ nguồn trộm cắp

(Baohatinh.vn) - Đại úy Nguyễn Viết Đường – Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: Sau nhiều tháng trinh sát, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây chuyên tiêu thụ chó từ trộm cắp mà có, trên địa bàn huyện.

triet pha duong day tieu thu cho tu nguon trom cap

Hàng chục chú chó bị bắt trộm được đưa về điểm tiêu thụ

Vào khoảng 1h sáng 9/9, Tổ công tác Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện nhóm người đưa chó đến tiêu thụ tại nhà đối tượng Đặng Ái Khuê (thôn 6, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên). Tuy nhiên, khi Tổ công tác ập vào, các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát qua mái nhà các hộ lân cận.

triet pha duong day tieu thu cho tu nguon trom cap

Chó được làm sạch trữ trong tủ cấp đông

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 1 xe ô tô, 4 xe gắn máy (2 xe được chế thêm súng bắn điện dùng để bắn chó), 3 thanh kiếm, 20 con chó đang sống, 2 tủ lạnh đựng đầy chó đã làm thịt.

triet pha duong day tieu thu cho tu nguon trom cap
triet pha duong day tieu thu cho tu nguon trom cap
triet pha duong day tieu thu cho tu nguon trom cap

Tang vật vụ việc

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được 3 đối tượng có hành vi câu trộm chó, gồm: Đặng Văn Trung (SN 1990, thường trú tại thị trấn Cẩm Xuyên); Nguyễn Văn Ca (SN 1989), Trần Văn Tâm (SN 1983), cùng trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên.

Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast