Triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển 567 viên ma túy tổng hợp

(Baohatinh.vn) - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với BĐBP tỉnh, Hải quan tỉnh và Công an huyện Hương Sơn vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép 567 viên ma túy tổng hợp từ Lào về.

triet xoa duong day mua ban van chuyen 567 vien ma tuy tong hop

Hào (góc trái), Bình cùng tang vật 567 ma túy tổng hợp

Vào khoảng thời gian đầu tháng 6/2016, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam vào địa bàn Hà Tĩnh tiêu thu do 2 đối tượng người Nghệ An cầm đầu.

Tiến hành điều tra, xác minh, đến khoảng 10h ngày 21/9/2016, tại nhà nghỉ 68, xóm Tân Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với BĐBP tỉnh, Hải quan tỉnh và Công an huyện Hương Sơn ập bắt 2 đối tượng: Phạm Văn Hào (SN 1978) và Đậu Công Bình (SN 1992), đều trú ở Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An) khi đang có hành vi mua bán, vận chuyển ma túy, thu giữ 567 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng khoảng 54,9 gam.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 2 ĐTDĐ, 4,3 triệu đồng và một số vật dụng, tài sản khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

*Trước đó, vào hồi 8h30 ngày 16/9/2016, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp vớiCông an huyện Hương Sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Quốc Tuấn (SN 1975, ở Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

triet xoa duong day mua ban van chuyen 567 vien ma tuy tong hop

Đối tượng Tuấn cùng tang vật bị công an thu giữ tại nhà

Khám xét nhà đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 gói thuốc phiện có trọng lượng 33 gam, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 122 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 xe máy.

Theo tài liệu của cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 4 – 6/2016, đối tượng Phạm Quốc Tuấn đã nhiều lần sang Lào mua bán, vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ, đặc biệt đã bán cho đối tượng Phan Văn Huấn (SN 1979, ở Sơn Hàm, Hương Sơn) 1 bánh hêrôin, bán cho Lê Xuân Thanh (SN 1980, ở thị trấn Cẩm Xuyên) và Bùi Văn Hòa (SN 1973, ở P. Nam Hà – TP Hà Tĩnh) 90 gam ma túy tổng hợp (cả 3 đối tượng này đều đã bị bắt trước đó về hành vi mua bán trái phép chất ma túy).

Ngoài ra, Tuấn còn bán ma túy cho một số đối tượng khác trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast