Trộm xe máy chưa kịp tiêu thụ đã bị người dân bắt giữ

(Baohatinh.vn) - Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Hợp (SN 1982, ở tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

trom xe may chua kip tieu thu da bi nguoi dan bat giu

Đối tượng Trần Văn Hợp

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 24/8/2017, Hợp đi bộ đến nhà một người bạn ở phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) chơi; khi đi đến ki-ốt thu mua phế liệu thuộc tổ dân phố 7, thì thấy chiếc xe máy dựng bên đường với chìa khóa cắm trên xe. Thấy “ngon ăn”, Hợp quan sát không có người để ý liền lên xe nổ máy chạy về hướng huyện Can Lộc.

Chiếc xe máy Hợp lấy trộm mang nhãn hiệu ZONOX, biển kiểm soát 38H1-1029 của anh Thái Đức Hoài (thường trú tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) trị giá 1,2 triệu đồng.

Buổi chiều cùng ngày, trong lúc tìm nơi tiêu thụ tài sản tại xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc thì Hợp bị người dân phát hiện giữ lại, bàn giao người và tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh.

Đối tượng Trần Văn Hợp chỉ học hết lớp 7 lại lười lao động, có nhân thân xấu. Từ năm 2001, Hợp bị Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh xử 15 tháng tù sau 2 vụ trộm cắp tài sản; xử 12 năm tù về hai tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản hiện chưa được xóa án tích.

Xét thấy Trần Văn Hợp là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, ngày 25/8/2017, cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Hợp 2 tháng để phục vụ điều tra làm rõ vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast