Trốn nã 4 tháng ở Thái Lan, vừa về nhà thì bị bắt

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa bắt khẩn cấp 1 đối tượng bị truy nã và vận động thành công một đối tượng trốn nã khác về đầu thú .

Ngày 22/8, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng trốn truy nã Võ Văn Phố (SN 1999, trú xóm Trung Hải, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) về tội “lạm dụng chiếm đoạt tài sản”.

tron na 4 thang o thai lan vua ve nha thi bi bat

Trước đó, vào 20h ngày 20/3/2016, đối tượng Phố lợi dụng mối quan hệ có quen biết đã mượn chiếc xe máy Surius mang BKS 37C1 156.91 của anh Nguyễn Văn Cần, trú xã Thuần Thiện (Can Lộc).

Sau khi mượn được xe, Phố đem thẳng đến hiệu cầm đồ Sơn Thành Đạt (địa chỉ khối 12, thị trấn Nghèn) cầm cố với giá 5,5 triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Can Lộc đã quyết định khởi tố nhưng đối tượng Phố đã trốn sang Thái Lan. Sau gần 4 tháng lẩn trốn, Phố quay về quê nhà thì bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Trước đó, Công an huyện Can Lộc cũng vận động thành công đối tượng Võ Văn Thuận (SN 1991, trú thôn Tân Hạ, xã Thiên Lộc, Can Lộc) trốn truy nã về đầu thú.

Vào 20h ngày 6/7/2009, Võ Văn Thuận cùng 2 đối tượng khác đã lẻn vào nhà anh Hồ Văn Huy (trú cùng xã), bắt trộm 35 con gà, trị giá 2,4 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án thì đối tượng Thuận bỏ trốn khỏi địa phương sang Nga với hình thức xuất khẩu lao động.

Sau 7 năm lẩn trốn, mới đây, Công an huyện Can Lộc đã vận động được đối tượng Thuận về quy án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast