Truy nã đối tượng tiêu thụ xe máy gian

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Văn Hoan (SN 1995, trú tại xã Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

truy na doi tuong tieu thu xe may gian

Trước đó, ngày 26/2/2018, đối tượng Lê Xuân Đạt (SN 1995, trú tại xã Thạch Châu) đã trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius, trị giá 13 triệu đồng của anh Phạm Văn Đồng (trú tại xã Thạch Kim) tại khu vực chùa Kim Dung, xã Thạch Bằng (Lộc Hà), sau đó nhờ người tìm “mối” để tiêu thụ.

Biết đối tượng Lê Văn Hoan đang có nhu cầu nên vào tối 26/2/2018, Đạt đã bán xe cho Hoan với giá 2 triệu đồng (mặc dù biết chiếc xe mà Đạt bán cho mình là do phạm tội mà có, nhưng Hoan vẫn đồng ý mua xe). Để tránh bị phát hiện, Hoan đã tháo biển số xe cất giấu trong phòng ngủ của mình, thay gương chiếu hậu, thay ổ khóa và lắp thêm giàn đèo.

Đến ngày 11/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoan về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” tuy nhiên, Hoan đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast