Tự ý sẻ phát rừng, đốn hạ hàng trăm cây gỗ lớn

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an Hà Tĩnh phối hợp với Trạm Kiểm lâm Sơn Tây, chính quyền xã Sơn Tây vừa làm rõ vụ sẻ phát rừng tự nhiên nghiêm trọng trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, vào hồi 14h ngày 27/5, tại khoảnh 8, tiểu khu 40, thuộc địa giới xã Sơn Tây, Hương Sơn, xẩy ra tình trạng sẻ phát rừng tự nhiên để lấy gỗ và dùng máy đào, máy ủi để mở đường vào rừng, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh lập tức kiểm tra.

Qua quá trình xác minh đo đếm, lực lượng chức năng phát hiện diện tích rừng bị sẻ phát trái phép là 1.400m2, diện tích rừng bị san ủi để làm đường là 320m2.

tu y se phat rung don ha hang tram cay go lon
tu y se phat rung don ha hang tram cay go lon

Nhiều cây gỗ lớn có đường kính từ 35-40cm bị đốn hạ không thương tiếc

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ chỉ còn lại gốc. Đặc biệt, đoàn phát hiện 40 gốc cây gỗ có đường kính từ 25-45cm vừa bị chặt hạ, dấu vết tại gốc cây còn tươi mới, nhiều gốc đang chảy nhựa.

Số thân gỗ bị chặt hạ đã được chủ rừng tẩu tán gần hết nên tại thời điểm đoàn công tác vào kiểm tra chỉ phát hiện rất ít gỗ tròn đã được cắt ngắn (từ 0,8-5m) với khối lượng 3,1m3. Số gỗ trên gồm các loại như: trâm, dẻ, máu chó, trôi, lành ngạnh, hoàng linh, vạng và trôi (thuộc nhóm 5 đến nhóm 8).

tu y se phat rung don ha hang tram cay go lon

Số gỗ chưa kịp đưa ra khỏi rừng

Qua xác minh, đoàn xác định khu vực rừng bị sẻ phát thuộc rừng tự nhiên. Năm 1992, Nhà nước giao cho gia đình ông Phạm Xuân Lan khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển với diện tích 10ha. Năm 2016, ông Lan được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 101.761,8m2 (loại đất lâm nghiệp rừng tự nhiên Nhà nước giao khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển).

Ông Phạm Xuân Lan, chủ rừng cho biết: Do việc khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên không mang lại hiệu quả kinh tế nên ông đã tự ý thuê người vào sẻ phát, chặt hạ các cây gỗ tự nhiên, đồng thời thuê máy vào san ủi để làm đường lâm nghiệp vào khu rừng này nhằm chuyển sang trồng keo.

Rõ ràng, việc ông Lan sẻ phát rừng tự nhiên và mở đường vào rừng mà không hề báo cáo hoặc xin phép chính quyền địa phương cũng như cơ quan có thẩm quyền đã vi phạm nghiêm trọng việc quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt là nhóm rừng tự nhiên được Nhà nước giao khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển.

Đáng nói là công tác quản lý của chính quyền sở tại cũng như lực lượng kiểm lâm trên địa bàn hết sức lỏng lẻo khi một vụ việc khá nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương cũng như lực lượng kiểm lâm trên địa địa bàn không hề hay biết.

Ông Phan Xuân Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây thừa nhận chính quyền địa phương không hề hay biết việc ông Lan thuê người, máy móc vào sẻ phát rừng tự nhiên và làm đường lâm nghiệp vào rừng để chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Đại úy Nguyễn Tiến Sỹ - Phòng CSMT Công an tỉnh cho biết: Nhận thấy vụ việc này vi phạm nghiêm trọng các quy định trong bảo vệ rừng tự nhiên, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, lập tức đình chỉ việc sẻ phát, đồng thời yêu cầu ông Lan về hợp tác làm rõ vấn đề.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast