Vào khách sạn thuê phòng nghỉ để... trộm tài sản

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/3, đại úy Đậu Minh Anh Tuấn - Trưởng Công an phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) cho biết: đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Quang (SN 1995, ở xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Văn Quang khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Đối tượng Trần Văn Quang khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 20/3, Công an phường Hà Huy Tập nhận được tin báo của bà Mai Thị Hoa - chủ khách sạn Đại Bàng 3 về việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng lấy trộm 1 điện thoại di động Samsung Galaxy, trị giá gần 20 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, chiều ngày 21/3, Công an phường đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Quang, thu giữ 1 điện thoại Samsung Galaxy và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Được biết, trong quá trình thuê phòng nghỉ ở khách sạn Đại Bàng 3, Quang đã nhòm ngó, phát hiện sở hở nên lẻn vào phòng trong khách sạn này trộm đồ để bán lấy tiền tiêu xài.

Cũng trong thời gian này, Công an phường Hà Huy Tập đã điều tra, bắt giữ 2 đối tượng: Trần Đức Huy (SN 1996, ở xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) và Trần Công Sơn (SN 1993 ở xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, đây là hai đối tượng đã gây ra vụ trộm xe máy của anh Nguyễn Xuân Vũ (SN 1996, ở xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh) khi anh Vũ để xe máy ở dãy nhà trọ tại ngõ 357, tổ dân phố 3, phường Hà Huy Tập, vào 21 giờ ngày 19/3 vừa qua.

Từ đầu năm lại nay, Công an phường Hà Huy Tập đã điều tra, khám phá 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, thu giữ nhiều tài sản trả lại cho người bị hại, đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast