Vờ hỏi đường, cướp điện thoại bán lấy tiền tiêu

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (6/12), Viện Kiểm sát nhân huyện Đức Thọ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Quang Song (SN 1991, trú tại thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội cướp giật tài sản.

vo hoi duong cuop dien thoai ban lay tien tieu

Song chỉ dẫn hiện trường nơi xảy ra cướp điện thoại của Dũng

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 8/11/2017, Trần Quang Song điều khiển xe máy Exciter mang BKS 38V1 - 3627 đi từ nhà của mình đến thị trấn Đức Thọ; sau đó đi theo QL 8A hướng Đức Thọ - Hương Sơn, đến khu vực ngã ba cầu Kênh thuộc địa phận thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh, (Đức Thọ) thì gặp Nguyễn Việt Dũng (SN 2002, trú tại thôn Sơn Thành, xã Đức Đồng, Đức Thọ) điều khiển xe máy điện mang BKS 38MĐ1-026.15 chở Nguyễn Hữu Tùng (SN 2001, ở cùng thôn) đi phía trước cùng chiều.

Song điều khiển xe máy áp sát giả vờ hỏi giờ, hỏi đường và nói tìm một người bạn rồi dừng xe máy lại bên lề đường. Cùng lúc, Dũng và Tùng tiếp tục điều khiển xe chạy đến khu vực quán Cường Thêm gần đó thì rẽ trái vào một con đường nhỏ thuộc địa phận thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) để về nhà.

vo hoi duong cuop dien thoai ban lay tien tieu

... và vụ cướp điện thoại trước ki-ốt tạp hóa ở thôn Trung Bắc, xã Trung Lễ (Đức Thọ)

Không để thoát "con mồi", Song lại điều khiển xe máy tiến lại gần Dũng và Tùng rồi mượn điện thoại iPhone 5S của Dũng. Khi Dũng vừa đưa điện thoại thì Song giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy về thị trấn Đức Thọ.

Song mang bán chiếc điện thoại cướp được cho cửa hàng kinh doanh điện thoại di động ở tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ với giá 500.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình điều tra, Song còn khai nhận, từ tháng 6/2017 đến nay đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn huyện Đức Thọ.

Công an huyện Đức Thọ đã thu giữ chiếc điện thoại iPhone 5S trong vụ cướp này và một chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 prai cùng chiếc xe máy do Song dùng đi cướp giật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast