Vụ đánh CTV Báo Hà Tĩnh: Thỏa thuận bồi thường, đề nghị không xử lý hình sự

Sau khi bị Công an huyện Hương Khê phối hợp với Phòng PC45 - Công an tỉnh triệu tập lấy lời khai, 3 đối tượng trực tiếp đánh anh Tôn Đức Quyền (CTV Báo Hà Tĩnh) bị thương đã xin lỗi nạn nhân và cam kết bồi thường.

>> Triệu tập 3 đối tượng đánh bị thương CTV Báo Hà Tĩnh

Ngày 7/9, ba đối tượng: Trần Xuân Hành (SN 1981), trú tại tổ dân phố 13, thị trấn Hương Khê); Võ Văn Huân (SN 1979) và Trần Văn Hoàng (SN 1988), cùng trú tại xã Hương Xuân (Hương Khê) đã đến nhà anh Tôn Đức Quyền xin lỗi, thỏa thuận bồi thường 9 triệu đồng thiệt hại tài sản (điện thoại di dộng) và chi phí điều trị.

vu danh ctv bao ha tinh thoa thuan boi thuong de nghi khong xu ly hinh su

Cơ quan công an làm việc với 3 đối tượng

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê tiếp tục triệu tập 3 đối tượng cùng bị hại Tôn Đức Quyền lên làm việc nhưng Huân vắng mặt không có lý do.

Tại cơ quan điều tra, Hành và Hoàng thừa nhận hành vi sai trái của mình và chấp thuận tự nguyện bồi thường; anh Quyền cũng có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê không yêu cầu giám định sức khỏe, xử lý hình sự đối với 3 đối tượng, đồng thời yêu cầu các đối tượng không được cấu kết, tụ tập, lôi kéo một số phần tử xấu gây rối đánh người như sự việc đã xảy ra...

Riêng đối tượng Huân, Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục triệu tập để làm rõ liên quan việc chấp thuận bồi thường cho anh Quyền.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 28/8/2016, trong lúc ngồi chơi tại nhà anh Nguyễn Văn Cử (sinh năm 1971, ở xã Hương Lâm), anh Quyền bị một số đối tượng đi ô tô đến, xông vào dùng gậy đánh bị thương ở tay, chân và lưng...

>> Triệu tập 3 đối tượng đánh bị thương CTV Báo Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast