Xe khách đang chạy, bỗng dưng... bốc cháy dữ dội

Khoảng 4 sáng nay (4/11), xe ô tô khách 40 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 98B – 006.48 (do tài xế Đỗ Nam Hồng điều khiển) chạy hướng Nam - Bắc trên quốc lộ 1A, khi đến địa phận xóm 2, xã Phù Việt (Thạch Hà) thì bỗng dưng bốc cháy.

30 phút sau khi cơ quan phòng cháy tiếp cận, đám cháy được dập tắt
30 phút sau khi cơ quan phòng cháy tiếp cận, đám cháy được dập tắt

Đám cháy xuất phát từ phần máy phía sau xe, sau đó cháy lan sang phần ghế ngồi. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Tài xế Đỗ Nam Hồng cho biết: “Xe đang chạy bỗng dưng thấy phần đuôi bị cháy và tôi đã nhanh chóng dừng lại, hướng dẫn cho hành khách thoát nạn kịp thời. Nguyên nhân cháy có thể do chập điện tại khu vực hộp hơi thừa của máy”.

Đám cháy xuất phát từ phần máy phía sau xe
Đám cháy xuất phát từ phần máy phía sau xe

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh đã điều 2 xe chữa cháy cùng 14 CBCS kịp thời khống chế và dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast