Xe tải ồ ạt tập kết vận chuyển cát, sỏi trái phép bên sông Ngàn Sâu

(Baohatinh.vn) - Giữa buổi sáng nay (15/12), trên địa bàn xã Hương Trạch (Hương Khê) xuất hiện hàng loạt xe tải tấp nập vào ra khai thác vận chuyển cát, sỏi trái phép đi tiêu thụ.

Xe tải ồ ạt tập kết vận chuyển cát, sỏi trái phép bên sông Ngàn Sâu ảnh 1

Xe tải ngang nhiên tập kết bên lòng sông Ngàn Sâu...

Theo quan sát, tại khu vực sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua địa phận xóm Ngọc Bội, xã Hương Trạch (Hương Khê) có khoảng chục ô tô tải tập kết để chờ hàng chục người dân xã Hương Trạch xúc cát, sỏi trái phép đổ lên xe.

Xe tải ồ ạt tập kết vận chuyển cát, sỏi trái phép bên sông Ngàn Sâu ảnh 2

... rồi thuê lao động địa phương xúc cát, sỏi để vận chuyển...

Được biết, trên địa bàn xã Hương Trạch chưa được các cơ quan chức năng cấp phép khai thác cát, sỏi nhưng các đối tượng này vẫn ngang nhiên "móc" ruột lòng sông.

Đến khoảng 10 giờ sáng nay, chính quyền xã Hương Trạch phối hợp với lực lượng cảnh sát địa bàn Công an huyện Hương Khê bắt giữ nhiều phương tiện, song, khi lực lượng chức năng yêu cầu chủ xe đưa phương tiện về trụ sở UBND xã để xử lý thì các đối tượng đã tìm cách lẩn trốn.

Xe tải ồ ạt tập kết vận chuyển cát, sỏi trái phép bên sông Ngàn Sâu ảnh 3

... khi lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý thì tìm đường tẩu thoát

Anh Ngô Văn Tuấn, chủ xe ô tô BKS 38C-03153 đang chở cát trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ, cho hay: Tôi mua cát tại bãi với giá 200 ngàn đồng, chở về xã Hương Trà (cách gần 20 km) bán được 600 ngàn đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Hương Trạch - Cao Viết Hội cho hay, thời gian qua, chúng tôi đã tuyên truyền, đặt biển cấm khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép, đồng thời làm tờ trình xin quy hoạch bãi vật liệu để đưa vào diện quản lý. Sự việc xảy ra sáng nay, chúng tôi đã giao công an xã lập biên bản, hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast