Xích mích với em, xách dao đâm anh

(Baohatinh.vn) - Chiều 8/5, TAND huyện Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1997, trú tại thôn 12, xã Cổ Đạm - Nghi Xuân - Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

xich mich voi em xach dao dam anh

Nguyễn Văn Hải thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 25/1/2018, sau “độ nhậu” cùng bạn bè tại xã Xuân Thành, Nguyễn Văn Hải trở về nhà. Đến đầu đường liên thôn, Hải dừng xe giữa lòng đường để “nghỉ mệt”. Lúc này, Trương Trọng Phúc (SN 1985), Trương Trọng Hải (SN 1992 - em trai Phúc) và Trần Huỳnh Đức (SN 1993) - đều trú cùng thôn với Hải cũng vừa đi tới.

Thấy Nguyễn Văn Hải để xe máy “chướng mắt” giữa đường nên Trương Trọng Hải nhắc nhở. Cho rằng mình có quyền "để xe ở đâu cũng được", Trương Trọng Hải là “em út” nên Nguyễn Văn Hải cự cãi, thách thức. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Được mọi người can ngăn, Nguyễn Văn Hải bỏ về nhà mình.

xich mich voi em xach dao dam anh

Vẫn cay cú, lại sẵn có hơi men, khoảng 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Hải mang theo con dao đi tìm Trương Trọng Hải để “nói chuyện”. Khi đi đến nhà anh Phan Văn Tích (anh rể của Trương Trọng Hải và Trương Trọng Phúc; ở thôn 12, xã Cổ Đạm), thì Nguyễn Văn Hải gặp Phúc.

Dù Phúc có thái độ ôn hòa, khuyên can nhưng Nguyễn Văn Hải vẫn không nghe lời. Thậm chí, cho rằng “bọn chúng cả” nên Nguyễn Văn Hải đã lạnh lùng rút dao đâm 2 nhát vào người Phúc khiến nạn nhân bị tổn hại 37% sức khỏe.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Hải đã cúi đầu nhận tội và ăn năn hối cải. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, TAND huyện Nghi Xuân đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 36 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast