Cấm... cũng như không!

(Baohatinh.vn) - Trên địa bàn TP Hà Tĩnh hiện có nhiều biển cấm: họp chợ, đỗ xe, bán hàng quán… Thế nhưng, các biển cấm này dường như không phát huy tác dụng khi người dân vẫn ngang nhiên vi phạm.

Cấm... cũng như không! ảnh 1

Tại chợ tự phát, còn được gọi là chợ sinh viên trên đường 26/3, vào khoảng 6-9h và 16-19h hàng ngày, người dân lại kéo về khu vực này để buôn bán. Họ vừa bán hàng, vừa trong tư thế sẵn sàng “chạy” khi thấy cơ quan chức năng xuất hiện. Người dân ngang nhiên họp chợ ngay dưới tấm biển cấm.

Ở những chợ lớn như chợ Bắc Hà, tình trạng họp chợ, buôn bán trên vỉa hè, đỗ xe dưới lòng đường vẫn diễn ra thường xuyên. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Ở những chợ lớn như chợ Bắc Hà, tình trạng họp chợ, buôn bán trên vỉa hè, đỗ xe dưới lòng đường vẫn diễn ra thường xuyên. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Cấm... cũng như không! ảnh 3

Chợ TP Hà Tĩnh - trung tâm thương mại, trao đổi hàng hóa lớn cũng là nơi thường xuyên xảy ra vi phạm dù đã có biển cấm buôn bán, đỗ xe và sự có mặt của tổ quản lý. Vào giờ cao điểm, hoạt động mua bán được diễn ra ngay bên đường khiến giao thông tắc nghẽn.

Cấm... cũng như không! ảnh 4
Cấm... cũng như không! ảnh 5

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tình trạng đỗ xe trái phép, đưa đón người bệnh ngay trước cổng vẫn diễn ra hàng ngày, gây ách tắc giao thông. Ở đây đã được treo rất nhiều biển cấm nhưng dường như các lái xe vẫn phớt lờ. Bên cạnh đó, việc bán hàng thường xuyên diễn ra dưới tấm biển cấm được treo trên hàng rào bệnh viện, khiến đường Hải Thượng Lãn Ông luôn ở trong tình trạng đông đúc, tắc nghẽn.

Đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách quyết liệt, có chế tài xử phạt những hành vi vi phạm và quản lý nghiêm ngặt các tuyến đường, khu vực thường xảy ra tình trạng trên.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast