Cần sử dụng hiệu quả đường vào khu chăn nuôi khe Nước Nậy

(Baohatinh.vn) - Dự án đường vào khu chăn nuôi khe Nước Nậy thuộc xã Sơn Thọ (Vũ Quang) có chiều dài 2,7 km với tổng mức đầu tư 21 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 11/2014, đến nay đã hoàn thành. Dù mới đưa vào sử dụng hơn 1 tháng nhưng công trình đã sớm bộc lộ những bất cập, hạn chế...

Đi dọc tuyến đường này dễ dàng nhận thấy, dù mới được đưa vào sử dụng nhưng đất bùn đã phủ đầy mặt đường, rất ít đoạn có thể nhìn thấy bề mặt bê tông; một số cọc tiêu đã hư hỏng, có nơi mặt bê tông bị nứt, gãy; vài đoạn có nguy cơ xẩy ra hiện tượng trôi trượt đất từ các vườn đồi xuống mặt đường...

Những ngày trời mưa, mặt đường lầy lội, trơn trượt như đường đất. Chưa dừng lại ở đó, hàng ngày, xe vậnchuyển keo nguyên liệu hoạt động liên tục càng khiến mặt đường thêm nhão nhoét, không đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây cũng như các hộ dân sống ven đường.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KT-XH, thúc đẩy chăn nuôi tập trung phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong vùng đi lại thuận lợi. Thiết nghĩ, để phát huy tốt hiệu quả sử dụng công trình này, chính quyền địa phương và các bên liên quan cần có biện pháp hạn chế xe quá khổ, quá tải; dọn vệ sinh, bùn đất trên lòng, lề đường; khắc phục các lỗi thi công. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ và khai thác tốt nhất công trình này...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast