Cát phủ kín mặt đường đê biển Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

(Baohatinh.vn) - Một số đoạn trên tuyến đê biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang bị cát biển tràn lên mặt đường, gây bụi bẩn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cát phủ kín mặt đường đê biển Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Đoạn đê biển Lộc Hà nối từ Cảng cá Thạch Kim đến bãi tắm Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà mới được hoàn thành, đưa vào sử dụng hơn 1 năm. Hiện trên đoạn đê này thường xuyên xảy ra tình trạng cát biển bay lên vùi lấp mặt đường.

Cát phủ kín mặt đường đê biển Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Đây là tuyến đê ngăn triều cường, mặt đê được kết hợp làm đường giao thông, nên tình trạng cát phủ kín mặt đường đã gây bụi bẩn, ảnh hưởng tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cát phủ kín mặt đường đê biển Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Do bị bồi lấp thường xuyên nên trên mặt đường lúc nào cũng tồn tại nhiều đụn cát dài hàng chục mét, dày từ 10 đến 20 cm

Cát phủ kín mặt đường đê biển Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Xuân Phượng (xã Thạch Kim) cho biết, đã 2 lần bị tai nạn khi lưu thông trên đoạn đường này

Cát phủ kín mặt đường đê biển Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Vào những ngày nắng to, gió lớn thì cát bay mù mịt khiến các khu dân cư ở gần bị ô nhiễm

Cát phủ kín mặt đường đê biển Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Nhiều người dân trên địa bàn đề nghị các cấp, ngành nghiên cứu trồng các loại cây như sú, vẹt, đước, phi lao... để ngăn triều cường, bảo vệ đê, ngăn cát bay như hiện nay và tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast