Giảm tiếng ồn trong khu dân cư

(Baohatinh.vn) - Tiếp xúc với nhiều người dân ở các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, tôi nghe không ít người phàn nàn: hiện nay, người dân ở một số khu dân cư suốt ngày phải chịu nhiều tiếng ồn xuất phát từ các quán karaoke, cửa hàng bán đồ điện tử; đám cưới, đám tang, hoặc truyền thanh trực tiếp các hội thi, cuộc họp...

Tranh minh họa từ internet

Tranh minh họa từ internet

Nếu trong khu dân cư có nhiều gia đình làm các nghề thủ công như mộc, gò hàn hoặc xay xát cũng gây nhiều phiền phức đối với các gia đình sống xung quanh. Tìm hiểu thực tế, tôi thấy điều mọi người phản ánh là đúng bởi tiếng ồn, như một bác sĩ công tác ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh “thực chất là một yếu tố gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người”. Cũng theo vị bác sĩ đó thì quy định độ ồn cho phép ở các nhà máy tối đa là 75

đề-xi-ben, quá mức này phải điều chỉnh thì mới được tiếp tục sản xuất. Trong khi đó, độ ồn ở vùng thành phố, thị xã và nhiều khu dân cư ở tỉnh ta vượt quá giới hạn đó rất nhiều. Tiếng ồn quá mức đã có những ảnh hưởng xấu đối với cuộc sống con người; đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất là người cao tuổi và học sinh, nhất là các cháu bậc học mầm non.

Thực hiện nếp sống văn minh ở khu dân cư, chúng ta đã có quy định cụ thể hạn chế tiếng ồn, tạo môi trường yên tĩnh như: buổi sáng từ 7h trở đi phải yên lặng để người lớn làm việc; trẻ em học hành; buổi trưa, tránh gây ồn để mọi người tranh thủ nghỉ ngơi; từ 10h đêm, mọi tiếng ồn đều dừng hoặc giảm đến mức thấp nhất, không ảnh hưởng đến nhà bên cạnh. Quy định như vậy nhưng hầu như không nhiều người nhớ và thực hiện. Băng đĩa, ra-đi-ô… mở quá giờ, âm lượng; tiếng máy cưa, tiếng búa đập, các quán karaoke ồn ào suốt đêm làm nhiều người, nhất là người cao tuổi mắc bệnh nhức đầu, mất ngủ...

Cùng với việc giữ cho môi trường xanh - sạch - đẹp, hạn chế tiếng ồn trong các khu dân cư cũng là điều phải thực hiện, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền cơ sở có biện pháp khơi dậy nếp sống sinh hoạt văn minh, ở từng cụm dân cư nên có những quy định cụ thể thời gian tĩnh lặng để mọi người cùng được nghỉ ngơi, đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast