"Rình rập" tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 7!

(Baohatinh.vn) - Tỉnh lộ 7 là tuyến giao thông huyết mạch nối 2 huyện Can Lộc và Lộc Hà (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, hành lang tỉnh lộ này đoạn qua địa bàn xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà bị lấn chiếm làm nơi bán hàng, tập kết gỗ, vật liệu, gây mất an toàn giao thông.

“Rình rập” tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 7!

Ven tỉnh lộ 7, đoạn chạy qua xã Phù Lưu, có rất nhiều trường học và cơ quan. Hằng ngày, tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông lớn.

“Rình rập” tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 7!

Ngay đoạn khúc cua "tay áo", người dân lấn chiếm hành lang làm khuất tầm nhìn.

“Rình rập” tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 7!

Nhiều biển báo giao thông bị che khuất.

“Rình rập” tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 7!

Nguy hiểm nhất vẫn là tình trạng lòng, lề đường đã hẹp lại bị người dân hai bên tuyến đường cố tình lấn chiếm để tập kết gỗ, tre, nứa gây mất an toàn giao thông.

“Rình rập” tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 7!

Những khúc gỗ có đường kính hơn 1m được đưa đến tập kết tại cung đường cả năm trời, lấn chiếm hành lang, nhưng không có lực lượng chức năng nào nhắc nhở, xử lý.

“Rình rập” tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 7!

Cầu Trù với mặt cầu hẹp, nay lại bị lấn chiếm hai bên tuyến đường dẫn, làm phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn.

“Rình rập” tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 7!

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phải sớm có biện pháp tuyên truyền nhắc nhở người dân, tránh để xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast