Sớm xử lý tình trạng ô nhiễm ở kênh N1 – sông Rác

(Baohatinh.vn) - Chỉ một đoạn kênh dài chừng 100m nhưng nước đen ngòm, rác thải trôi nổi, bốc mùi hôi thối nồng nặc… Đó là thực trạng ô nhiễm đang diễn ra ở đoạn kênh N1 – thượng nguồn sông Rác, đoạn qua thôn Phương Giai – xã Kỳ Bắc (Kỳ Anh). Đây là đoạn kênh dẫn nước về tưới tiêu cho đồng ruộng các xã Kỳ Phú, Kỳ Giang.

Chỉ một đoạn kênh dài chừng 100m nhưng nước đen ngòm, rác thải trôi nổi
Chỉ một đoạn kênh dài chừng 100m nhưng nước đen ngòm, rác thải trôi nổi

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm ở đoạn kênh này hết sức trầm trọng. Rác thải sinh hoạt, xác động vật chết được vứt xuống khiến cả đoạn kênh đặc quánh.

Ông Trần Văn Phúc (thôn Phương Giai) cho hay: Khoảng 1 tuần lại có vài công nhân Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vớt rác dưới kênh lên để ngay trên bờ mà không mang đi tiêu hủy. Rác tấp thành đống khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nếu gặp mưa lớn, nước tuồn rác ra khắp cánh đồng gây ô nhiễm môi trường.

Cần sớm xử lí hành vi xả rác bừa bãi này
Cần sớm xử lí hành vi xả rác bừa bãi này

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và chính quyền địa phương cần kiên quyết xử lí hành vi xả rác bừa bãi này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast