Thành phố Hà Tĩnh chấn chỉnh trật tự kỷ cương đô thị

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh số ra ngày 23/6/2014, mục Bạn đọc viết đăng bài “Sớm chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường khu vực chợ Hà Tĩnh”, phản ánh tình trạng: thời gian gần đây, một số cửa hàng, cơ sở kinh doanh khu vực chợ TP Hà Tĩnh lấn chiếm lòng đường để làm nơi kinh doanh, buôn bán, gây bức xúc cho người dân.

>>Sớm chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường khu vực chợ Hà Tĩnh

Hàng hoa quả vừa lấn chiếm lòng đường vừa gây ô nhiễm môi trường
Hàng hoa quả vừa lấn chiếm lòng đường vừa gây ô nhiễm môi trường

Đặc biệt, một số tuyến đường như: Ngô Đức Kế, Hà Tôn Mục, vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm để bày hàng hóa, gây ra tình trạng lộn xộn, vừa làm mất mỹ quan, vừa che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông…

Để chấn chỉnh kịp thời tình trạng trên, UBND thành phố giao UBND các phường:Tân Giang, Nam Hà tổ chức ra quân chấn chỉnh trật tự kỷ cương đô thị.

Cụ thể: phường Nam Hà tập trung chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở đường Ngô Đức Kế, Hà Tôn Mục; phường Tân Giang chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, khu vực cầu Sở Rượu. Công an thành phố, Đội Quản lý trật tự đô thị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các loại xe ô tô đậu, đỗ trái quy định trên các vỉa hè, lòng đường khu vực xung quanh chợ TP Hà Tĩnh.

Đặc biệt, BQL chợ TP Hà Tĩnh tiến hành soát xét, chấm dứt hợp đồng, thu phí đối với các tập thể, cá nhân, các phương tiện buôn bán kinh doanh tại các tuyến đường, khu vực xung quanh chợ. UBND thành phố giao Phòng Quản lý đô thị đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, báo cáo trước ngày 10/7/2014.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast