Thị trấn Vũ Quang: Ngổn ngang... rác thải!

(Baohatinh.vn) - Đi trên các tuyến đường chính ở thị trấn Vũ Quang đều dễ dàng nhận thấy tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan, thiếu văn minh...

Rác thải sinh hoạt của các hộ sống hai bên đường không được thu dọn sạch sẽ để đưa đến các điểm tập kết đúng quy định. Thậm chí, ngay trước cổng một số cơ quan, công sở, trường học, cỏ lan ra tận lòng đường; các vật dụng hư hỏng được vứt bừa bãi, phân trâu bò vương vãi khắp nơi, tạo nên một quang cảnh nhếch nhác, nhất là vào những ngày trời mưa.

Thị trấn Vũ Quang: Ngổn ngang... rác thải! ảnh 1

Tình trạng rác thải sinh hoạt vứt ngổn ngang hai bên tuyến đường vào Trường THPT Vũ Quang, Phòng GD7ĐT cùng một số cơ quan, công sở khác (thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang).

Không chỉ các tuyến đường chính, hai bên nhiều tuyến đường nhánh vào các khu dân cư cũng xẩy ra tình trạng cây cối mọc um tùm, một số cây cảnh không được cắt tỉa...

Thị trấn Vũ Quang đang trong quá trình kiến thiết, nhiều nhà cửa và các công trình dân sinh, phúc lợi khác được tiến hành xây dựng. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng, người dân chưa chú trọng việc đảm bảo vệ sinh môi trường khi vận chuyển và tập kết nguyên vật liệu; cát, đá, gạch, ngói, sắt, thép để bừa bãi ngay ven đường, rất phản cảm, thậm chí mất an toàn giao thông...

Thiết nghĩ, đây là trung tâm chính trị, văn hóa của một huyện nên thị trấn Vũ Quang cần sớm khắc phục tình trạng này để bảo vệ môi trường sống trong lành, đảm bảo mỹ quan đô thị, xây dựng không gian xanh – sạch – đẹp.

Muốn làm tốt điều này, ngoài việc nâng cao ý thức tự giác, xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh cho người dân thì hợp tác xã môi trường phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cũng phải vào cuộc tích cực, đồng bộ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast