Chấm dứt việc "ép" dân đóng tiền xây dựng quê hương ở Phúc Đồng!

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chỉ đạo, kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Văn bản số 604-CV/BTGTU ngày 21/2/2017) về việc làm rõ thông tin Báo Hà Tĩnh phản ánh trong bài viết “Ép” dân đóng tiền xây dựng quê hương” khi làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất!” tại xã Phúc Đồng (Hương Khê), UBND huyện Hương Khê đã giao đơn vị chức năng xác minh, làm rõ...

cham dut viec ep dan dong tien xay dung que huong o phuc dong

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng thừa nhận xã có chủ trương thu tiền "đóng góp xây dựng quê hương" khi làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất

Theo báo cáo của xã Phúc Đồng, để góp phần tăng thu ngân sách, tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND xã đã đề ra chủ trương “Vận động đóng góp xây dựng quê hương”. Theo đó, năm 2017, UBND xã đã vận động nhân dân nộp tiền đóng góp xây dựng quê hương khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và đã tiến hành vận động được 3 hộ, tổng số tiền đã thu 2,5 triệu đồng (bà Phạm Thị Thủy 0,5 triệu đồng, các trường hợp còn lại 1 triệu đồng).

Để xác minh, làm rõ việc thu tiền của UBND xã, các phòng chuyên môn đã trực tiếp làm việc với 5 hộ dân thực hiện chuyên quyền sử dụng đất (3 hộ chuyển nhượng năm 2016, UBND xã không thu; 2 hộ chuyển nhượng năm 2017, có thu).

cham dut viec ep dan dong tien xay dung que huong o phuc dong

UBND xã dùng biên lai tài chính để thu, số tiền thu được ghi chép vào sổ sách kế toán và nộp đầy đủ vào Kho bạc Nhà nước để quản lý, sử dụng theo quy định.

Cụ thể, ông Lê Khắc Thìn (vợ Phan Thị Loan, ở xóm 4) tự nguyện đóng góp 1 triệu đồng với quan điểm đồng tình việc vận động của UBND xã; hộ Phạm Thị Thủy (xóm 4) cho biết, tháng 2/2017, bà đến UBND xã để làm hồ sơ chuyển nhượng đất, sau khi làm xong bộ phận Văn phòng UBND xã vận động bà đóng góp xây dựng quê hương từ 1 - 2 triệu đồng, bà Thủy trao đổi do gia đình khó khăn xin nộp 500.000 đồng, đồng thời viết giấy tự nguyện đóng góp 500.000 đồng. Khi đó, ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã có nói với bà Thủy nên quan tâm đến phong trào đóng góp xây dựng quê hương vì xã khó khăn không có nguồn thu. Tuy vậy, bà Thủy đề nghị đóng góp xây dựng quê hương 500.000 đồng và ông Hùng – Chủ tịch UBND xã nhất trí.

Qua làm việc với bà Phạm Thị Thủy, bà nhất trí với việc huy động đóng góp của nhân dân để tạo nguồn thu cho xã. Tuy nhiên, cách làm chưa thuyết phục, việc tuyên truyền, vận động chưa rõ ràng, chủ trương vận động người dân chưa nắm rõ; đồng thời, việc nộp tiền đóng góp xây dựng quê hương phải do người dân hoàn toàn tự nguyện trên cơ sở khả năng kinh tế của gia đình.

Đối với việc quy định thu, quản lý, sử dụng nguồn thu: Qua kiểm tra cho thấy xã Phúc Đồng không ban hành nghị quyết hoặc một văn bản nào về quy định thu đóng góp xây dựng quê hương đối với các đối tượng khi đến làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; việc vận động đóng góp xây dựng quê hương chỉ đề ra trong hội nghị bổ cứu thu ngân sách ngày 19/8/2016 và trong giải pháp thu ngân sách năm 2017 tại Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 01/12/2016 của UBND xã “tham mưu vận động đóng góp xây dựng quê hương nhập khẩu, chuyển đến nơi ở thuộc xã quản lý...”. Việc thu tiền của các hộ dân, UBND xã đã dùng biên lai tài chính để thu, số tiền thu đã được ghi chép vào sổ sách kế toán và nộp đầy đủ vào Kho bạc Nhà nước để quản lý, sử dụng theo quy định.

Từ tình hình thực tế trên, UBND huyện thấy rằng việc vận động đóng góp xây dựng quê hương UBND xã Phúc Đồng chưa tổ chức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và chưa họp lấy ý kiến của dân... dẫn đến gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Để đảm bảo ổn định tình hình, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng tổ chức họp rút kinh nghiệm nghiêm túc; đồng thời chấm dứt việc thu thêm tiền đóng góp xây dựng quê hương khi chưa tiến hành lấy ý kiến rộng rãi và chưa được nhân dân đồng tình.

>> “Ép” dân đóng tiền “xây dựng quê hương” khi làm hồ sơ chuyển QSD đất!

>> Làm rõ việc “Ép dân đóng tiền... khi làm hồ sơ chuyển QSD đất”

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast