Báo chí quốc tế dành mỹ từ cho U23 Việt Nam

Báo chí quốc tế dành những lời khen ngợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo sau trận hòa quả cảm trước U23 Syria, qua đó giành vé vào tứ kết U23 châu Á.

bao chi quoc te danh my tu cho u23 viet nam

“Kiên cường, quả cảm” là tính từ mà giới chuyên môn Việt Nam dành tặng cho U23 Việt Nam khi chứng kiến màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của trước U23 Syria. Trong dòng cảm xúc chung ấy, báo chí quốc tế cũng không phải là ngoại lệ. Trang Fox Sport đăng bài báo với tựa đề “Một Việt Nam quả cảm” đã giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2018.

HLV Park Hang-seo ôm từng học trò trong phòng thay đồ

Trong đó, gần như tất cả đều ca ngợi hàng thủ chơi cực kỳ hợp lý, tỉnh táo của U23 Việt Nam. Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng… được Fox Sport nhắc đến như những hòn đá tảng vững chãi giúp đội nhà đứng vững trước sức công phá mạnh mẽ của U23 Syria.

Trang chủ của LĐBĐ châu Á cũng đánh giá rất cao hàng thủ của U23 Việt Nam và tinh thần chiến đấu quật cường của các học trò HLV Park Hang-seo. “Hàng thủ xuất sắc đã đưa U23 Việt Nam đi tiếp”, AFC bình luận và không quên kèm theo những thông tin chi tiết để minh chứng như hậu vệ Việt Nam cứu bóng ngay trên vạch vôi.

Tờ Chosun của Hàn Quốc ca ngợi U23 Việt Nam nhằm nâng tầm người đồng hương Park Hang-seo khi cho rằng, U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp nhờ được dẫn dắt bởi vị chiến lược gia đến từ xứ sở Kim chi.

Cũng dễ hiểu cho những mỹ từ của báo chí quốc tế dành tặng cho U23 Việt Nam, bởi đoàn quân của ông Park Hang-seo rơi vào bảng đấu rất nặng, còn bị đánh giá thấp nhất. Thế nên, việc giành vé vào tứ kết là chiến công ngoài mong đợi, đem đến cảm giác hào hứng không chỉ cho khán giả Việt Nam mà còn cả công luận quốc tế.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast