Can Lộc trích 3,4 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất đông xuân

Huyện Can Lộc vừa triển khai đề án sản xuất đông xuân 2011-2012 với nhiều giải pháp quan trọng trong công tác chỉ đạo, kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ tích cực của huyện.

Đông xuân 2011-2012, huyện Can Lộc đặt mục tiêu gieo trồng 9.649 ha các loại cây trồng, sản lượng đạt trên 44.000 tấn, trong đó 2 cây trồng chủ lực là lúa 7.860 ha và lạc 790 ha.

Can Lộc tiếp tục thực hiện chính sách: huyện và xã hỗ trợ 50 triệu đồng/máy gặt đập lại G18 để trang bị thêm 10 máy trong vụ sản xuất đông xuân 2011-2012
Can Lộc tiếp tục thực hiện chính sách: huyện và xã hỗ trợ 50 triệu đồng/máy gặt đập lại G18 để trang bị thêm 10 máy trong vụ sản xuất đông xuân 2011-2012

Nét mới trong chỉ đạo sản xuất đông xuân 2011-2012 của Can Lộc là bỏ trà xuân sớm, chỉ cơ cấu xuân trung (50% diện tích) và xuân muộn(50%); kiên quyết không sử dụng giống IR 1820 và thay thế bằng các giống: PC29, Xi 30, NX30 và P6.

Vụ sản xuất này, huyện xây dựng 5 vùng lúa năng suất, chất lượng cao, mỗi vùng 10 ha tại Xuân Lộc, Trung Lộc, Nga Lộc, Tùng Lộc, Quang Lộc; tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa ở tất cả các khâu từ làm đất đến thu hoạch; áp dụng tiến bộ KHKT mới để tăng năng suất.

Quyết tâm thực hiện định hướng sản xuất mới, huyện tổ chức 2 cuộc họp triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền huyện; lãnh đạo và bí thư, xóm trưởng của tất cả các xã, phường, thị trấn để cùng thống nhất tư tưởng và có sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt.

Đối với vụ sản xuất có ý nghĩa quan trọng này, Can Lộc trích kinh phí gần 3,4 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân mua các giống lúa; trang bị máy gặt đập liên hợp, thực hiện chiến dịch GTTL nội đồng, xây dựng vườn ươm giống câu lâm nghiệp, cây ăn quả..., mua hươu giống, lập quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast