Chuyển đổi cây trồng trên những diện tích bị bệnh lùn sọc đen kết hợp với đẩy mạnh sản xuất trong vụ đông tới

Đó là yêu cầu mà Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đặt ra cho lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên nhân chuyến kiểm tra sản xuất hè thu vào chiều ngày 13 - 8.

Sau khi đi thăm các cánh đồng lúa phát triển tốt tại xã Cẩm Thịnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến kiểm tra những thửa ruộng lúa tăng trưởng đột biến do phun thuốc GA3 quá liều tại xã Cẩm Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn thăm cánh đồng lúa xã Cẩm Thịnh - vốn bị khô hạn, sâu bệnh gây hại nhưng nhờ được xử lý kịp thời nên lúa đang phát triển tốt
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn thăm cánh đồng lúa xã Cẩm Thịnh - vốn bị khô hạn, sâu bệnh gây hại nhưng nhờ được xử lý kịp thời nên lúa đang phát triển tốt

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Sơn đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh một số nét chính về tình hình sản xuất hè thu trên địa bàn.

Theo đó, vụ hè thu này, toàn huyện Cẩm Xuyên gieo trồng 8.257 ha. Do thời tiết diễn biến phức tạp kết hợp với một số điều kiện ngoại cảnh khác đã làm cho sản xuất hè thu ở Cẩm Xuyên gặp không ít khó khăn. Ngoài thiếu nước vào đầu vụ, Cẩm Xuyên còn xuất hiện một số đối tượng gây hại trên cây trồng như: dịch sâu cuốn lá nhỏ, bệnh lùn sọc đen và thuốc kích thích tăng trưởng GA3 làm lúa phát triển đột biến.

Đến thời điểm này, huyện đã cơ bản khống chế xong nạn sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 đợt hai và đang dồn sức tiêu hủy lúa bị bệnh lùn sọc đen (đã tiêu hủy 321/931 ha bị nhiễm bệnh). Để đảm bảo tốt quá trình tiêu hủy lúa bị bệnh, huyện đã chủ động trích ngân sách hỗ trợ các xã thuê máy cày phục vụ việc cày vùi gốc rạ sau khi cắt lúa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những nỗ lực trong việc chống hạn và phòng chống dịch bệnh của huyện nhà trong thời gian qua. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra thì Cẩm Xuyên cũng còn những hạn chế nhất định, nhất là tiến độ tiêu hủy lúa bị bệnh lùn sọc đen còn chậm.

Để đẩy nhanh quá trình này, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện quyết liệt chỉ đạo các địa phương thống kê, phân loại chính xác diện tích bị bệnh để xử lý dứt điểm trước ngày 15 - 8.

Cùng đó, thời gian này, huyện cần tính toán để có phương án chuyển đổi cây trồng trên những diện tích bị bệnh gắn với đẩy mạnh sản xuất trong vụ đông tới nhằm bù đắp những thiếu hụt do han hán và dịch bệnh gây ra; chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch "tai xanh" lây lan vào địa bàn; chuẩn bị tốt công tác PCLB, đồng thời đề cao cảnh giác trước các diễn biến bất thường của thời tiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trong sản xuất và dân sinh.

Bí thư Tỉnh ủy giao Sở NN&PTNT sớm thành lập đoàn kiểm tra việc xử lý dịch hại trên cây trồng tại Cẩm Xuyên nói riêng, các địa phương khác nói chung để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh các hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast