Cống Kẻ Gỗ hoàn thành khắc phục sự cố, đảm bảo mở tưới đông xuân!

Tưới cho hơn 28 ngàn ha cây trồng mỗi năm, trong đó riêng vụ đông xuân trên 14 ngàn ha nên “nhất cử nhất động” của hồ Kẻ Gỗ đều ảnh hưởng lớn đến sản xuất trồng trọt ở các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh. Sự cố kẹt cửa đóng nhanh và hỏng van xả thừa cống lấy nước Kẻ Gỗ thời gian qua khiến mỗi CB-CNV làm công tác quản lý, khai thác công trình không khỏi quan ngại...

Ông Phạm Đăng Nhật – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Kẻ Gỗ cho biết, thông qua dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ, từ năm 2005, cùng với nhiều công trình đầu mối khác, cống lấy nước dưới đập chính được sửa chữa những hư hỏng cục bộ trong lòng và thay thế các cửa van. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, đặc biệt sau các trận lũ lịch sử năm 2010, trước áp lực nước rất lớn nên cửa đóng nhanh đã bị kẹt, còn van xả thừa thì hư hỏng nặng. Trước tình hình đó, sau khi hoàn thành tưới vụ hè thu 2011, Công ty đã đề xuất Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh cho phép sửa chữa, khắc phục. Theo đó, từ đầu tháng 11 đến nay, Công ty đã tập trung cao độ cho việc xử lý sự cố thông qua một đơn vị thi công khá chuyên nghiệp thuộc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEC).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo công tác khắc phục sự cố cống Kẻ Gỗ trong chuyến kiểm tra công trình vào ngày 3/11 vừa qua
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo công tác khắc phục sự cố cống Kẻ Gỗ trong chuyến kiểm tra công trình vào ngày 3/11 vừa qua

“Với việc thay thế rãnh phai, cánh cửa đóng nhanh và van xả thừa mới, cống Kẻ Gỗ đã có thể vận hành an toàn sau 2 lần thử và đảm bảo mở tưới phục vụ sản xuất đông xuân. Mỗi CB-CNV Công ty chúng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau gần mấy tháng trời sống trong lo ngại”, ông Nhật chia vui.

Cũng theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Kẻ Gỗ, bên cạnh tập trung khắc phục sự cố ở cống lấy nước, Công ty cũng tiến hành sửa chữa hệ thống đường điện 35 kv nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định cho quá trình vận hành cụm công trình đầu mối. Đặc biệt, từ đầu tháng 12 đến nay, thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 3/11/2011 của BTV Tỉnh ủy về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2011 - 2012 và Công văn 3778 ngày 15/11/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn chiến dịch ra quân làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất, Công ty đã huy động 156 cán bộ, công nhân các cụm, trạm quản lý ra quân đào đắp 7.000 m3 đất bồi lấp các tuyến kênh N1, N3, N9 và xử lý xắn cỏ trên 5.000 m2 mái kênh cấp 2, cấp 3…

Cùng với giải pháp công trình, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Kẻ Gỗ cũng tiến hành xây dựng lịch tưới cho từng vùng, từng địa phương để phổ biến rộng rãi cho bà con nông dân nhằm chủ động lấy nước theo từng giai đoạn sản xuất. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất của đơn vị trong biện pháp tưới là tình trạng thất thoát nước nội đồng ở các vùng tưới Kẻ Gỗ hiện rất lớn. Cốt lõi của vấn đề này, ngoài những bất cập của hệ thống tiêu nước không đồng bộ thì còn do ý thức sử dụng nước của nhân dân còn kém khi bờ vùng, bờ thửa không được đắp đất đảm bảo; cùng nữa là chưa có hệ thống nông dẫn nước giữa các ruộng liền kề, dẫn đến ruộng xa chưa kịp dẫn thì nguồn nước đã đóng.

Hệ thống kênh cấp 2 Kẻ Gỗ được nạo vét, khơi thông, đảm bảo chuyển tải nước
Hệ thống kênh cấp 2 Kẻ Gỗ được nạo vét, khơi thông, đảm bảo chuyển tải nước

“Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay. Theo định tính, nguồn nước thất thoát có khi chiếm từ 40 – 50% lượng nước trong một vụ sản xuất. Bởi thế, dù đầu vụ đông xuân nguồn nước Kẻ Gỗ luôn dư thừa nhưng sang vụ hè thu, nếu thời tiết hơi khô hạn là đe dọa thiếu nước sản xuất. Chúng tôi không hy vọng giải quyết triệt để vấn đề nhưng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh cần tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong bà con nông dân để vì mục đích chung là đảm bảo nguồn nước trong điều kiện tiết kiệm nhất”, ông Nhật nhấn mạnh.

Vụ đông xuân 2011 – 2012 ghi dấu tròn 3 thập kỷ, công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ phục vụ tưới cho hàng chục ngàn ha cây trồng, góp phần mang lại những vụ mùa bội thu. Đồng ruộng, hay nói rộng ra là bà con nông dân ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh đang nợ Kẻ Gỗ một tấm chân tình thì ai cũng biết. Song, ít ai biết rằng, để có những mùa vàng ấm no trong những năm qua, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Kẻ Gỗ lại đang nợ các đơn vị thi công gần 3,75 tỷ đồng kinh phí sửa chữa sau lũ lụt và cả những sự cố của cống lấy nước vừa được khắc phục, mà nếu không được UBND tỉnh tiếp sức kịp thời thì sẽ rất khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast