Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu cả nước thực hiện phong trào làm đường GTNT.

Sáng 16 -6, ngành Giao thông – vận tải (GTVT) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 – 2010. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham dự hội nghị..

Nhận thức sâu sắc vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, ngành GTVT đã

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự : ''Hiệu quả công tác phát động các phong trào thi đua và vai trò chuyên môn của ngành GTVT trong tiến trình thúc đây phát triển KT -XH, giữ vững QP -AN của tỉnh nhà là điều rất đáng biểu dương"
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự : ''Hiệu quả công tác phát động các phong trào thi đua và vai trò chuyên môn của ngành GTVT trong tiến trình thúc đây phát triển KT -XH, giữ vững QP -AN của tỉnh nhà là điều rất đáng biểu dương"

có nhiều cách thức tổ chức các phong trào thi đua mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của CB CNV toàn ngành. Với những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân của ngành GTVT đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Chính phủ, các cấp bộ, ngành; đặc biệt, Hà Tĩnh là địa phương duy nhất 5 năm liền được Thủ tướng Chính phủ tặng Cớ thi đua xuất sắc và là đơn vị dẫn đầu cả nước thực hiện phong trào làm đường GTNT.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh gia cao hiệu quả công tác phát động các phong trào thi đua và vai trò chuyên môn của ngành GTVT trong tiến trình thúc đây phát triển KT -XH, giữ vững QP -AN của tỉnh nhà. Đồng thời nêu lên định hướng, quan điểm chỉ đạo của tỉnh về phát triển hạ tầng giao thông và nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm ngành GTVT và cấp uỷ, chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh đến nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường; xây dựng nếp sống văn hoá giao thông, xử lý TNGT, ùn tắc giao thông từ gốc và nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông phải đảm bảo các tiêu chí tiết kiệm, hiện đại, đồng bộ, bền vững…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast