Hậu vệ người Hà Tĩnh Phan Bá Hoàng trở lại với bóng đá sau khi làm shipper

(Baohatinh.vn) - Sau gần 2 tháng nghỉ tập bóng đá để làm shipper giao hàng, cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh Phan Bá Hoàng đã quyết định quay lại với đam mê khi khoác áo U21 Phố Hiến tham dự Vòng loại giải U21 Quốc gia 2020.

Hậu vệ người Hà Tĩnh Phan Bá Hoàng trở lại với bóng đá sau khi làm shipper

Bá Hoàng được đánh giá có lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt trên sân cỏ.

Giới mộ điệu từng xôn xao trước thông tin cầu thủ trẻ Phan Bá Hoàng từ giã sân cỏ để theo nghề xe ôm công nghệ. Đó thực sự là nốt trầm khiến nhiều người tiếc nuối bởi Bá Hoàng từng có 7 năm tập luyện tại lò PVF, gặt hái khá nhiều thành tích ở giải trẻ, chỉ mới bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp được vài năm và con đường phía trước còn rất dài…

Phan Bá Hoàng, SN 1999, quê ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà. Năm 2009, khi vừa tròn 10 tuổi, Bá Hoàng được gọi vào đội bóng nhi đồng của huyện, thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Năm 2010, Trung tâm Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam – PVF về Hà Tĩnh tuyển sinh học viên khóa II. Nhận thấy phẩm chất chơi bóng có nhiều tiềm năng, ông Phan Đình Viên - khi ấy là HLV đội bóng Lộc Hà đã đưa Bá Hoàng tham gia thi tuyển.

Hậu vệ người Hà Tĩnh Phan Bá Hoàng trở lại với bóng đá sau khi làm shipper

Bá Hoàng vô địch U19 Quốc tế cùng ĐT U19 Việt Nam.

Sở hữu thể hình vượt trội so với các bạn đồng trang lứa, cùng khả năng càn lướt tốt, anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt các HLV của PVF. Kết thúc buổi tuyển chọn, Ban tuyển sinh PVF đã liên hệ với gia đình Bá Hoàng để kí hợp đồng đào tạo trẻ. Đứng trước cơ hội để nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, cậu bé Phan Bá Hoàng lúc ấy mạnh mẽ gạt đi những giọt nước mắt vì phải xa gia đình để khăn gói lên đường vào TP Hồ Chí Minh gia nhập lò PVF.

Tại trung tâm TDTT Thành Long, cầu thủ người Hà Tĩnh thích nghi rất nhanh và cùng những cầu thủ như Bùi Tiến Dụng, Liễu Quang Vinh, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú… thi đấu khá ấn tượng ở các giải trẻ mà PVF tham dự.

Hậu vệ Phan Bá Hoàng từng là cầu thủ đầu tiên được đôn lên đá ở đội khóa trên và gặt hái được những thành tích trong màu áo các đội trẻ PVF gồm: 1 HCV giải U13 Quốc gia; 3 HCB các giải U15, 17, 19 Quốc gia.

Đặc biệt, tại VCK U19 năm 2017, hậu vệ mang áo số 2 có một giải đấu đáng nhớ khi lọt vào đội hình tiêu biểu. Sau đó, Bá Hoàng được HLV Vũ Hồng Việt đưa vào danh sách tuyển U19 Việt Nam dự giải U19 Quốc tế. Anh thường xuyên đá chính và là chốt chặn quan trọng bên phía hành lang cánh phải góp phần vào chức vô địch U19 Quốc tế của ĐT U19 Việt Nam.

Màn trình diễn nổi bật ở các giải U19 là tấm vé thông hành đưa Phan Bá Hoàng tiếp tục góp mặt lần tập trung của tuyển U18 Việt Nam chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á 2017 diễn ra ở Myanmar. Tiếc rằng, mới chỉ tập trung 5 ngày thì Bá Hoàng phải nói lời chia tay đội tuyển. Nguyên nhân bởi anh bị tái phát chấn thương lật cổ chân phải sau một nỗ lực cứu bóng. Kể từ thời điểm đó, hậu vệ phải thuộc biên chế PVF thường xuyên tập riêng hồi phục.

Hậu vệ người Hà Tĩnh Phan Bá Hoàng trở lại với bóng đá sau khi làm shipper

Bá Hoàng tốt nghiệp lò đào tạo PVF vào cuối năm 2017.

Ngày 28/12/2017, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF trao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho các học viên, kể từ đây, Phan Bá Hoàng chính thức tốt nghiệp lò PVF và chuyển tới B.Bình Dương. Thế nhưng, tại đội bóng đất Thủ, Bá Hoàng không được lên đội 1 nên về khoác áo CLB Hà Nội B ở mùa giải hạng Nhất 2018.

Sau khi CLB Hà Nội B chính thức “chuyển khẩu” về Hà Tĩnh, đổi tên thành CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Phan Bá Hoàng đã về đầu quân cho CLB quê nhà. Tuy nhiên, hậu vệ này không được ra sân tại giải hạng Nhất 2019. Trở về Hà Nội, Bá Hoàng gặp chấn thương lưng và không thể hiện được nhiều nên đã xin CLB Hà Nội thanh lí hợp đồng. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Phan Bá Hoàng đã vào Cần Thơ làm nghề xe ôm công nghệ.

Hậu vệ người Hà Tĩnh Phan Bá Hoàng trở lại với bóng đá sau khi làm shipper

Bá Hoàng mang áo đấu số 22, đội U21 Phố Hiến.

Dù vậy, ngọn lửa đam mê trái bóng tròn của cầu thủ này vẫn cháy và Phan Bá Hoàng quyết định quay trở lại chơi bóng khi khoác áo U21 Phố Hiến tham dự Vòng loại giải U21 Quốc gia 2020.

Vừa qua, U21 Phố Hiến đã có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 2-1 trước U21 SHB Đà Nẵng. Đặc biệt, hậu vệ Phan Bá Hoàng được HLV Hứa Hiền Vinh tung ra sân trong đội hình chính thức. Hy vọng, cầu thủ người Hà Tĩnh sẽ tìm lại phong độ và cảm giác thi đấu để giúp U21 Phố Hiến chơi tốt ở vòng loại U21 Quốc gia đồng thời lọt vào tầm ngắm của các đội bóng hạng nhất, V-League.

Hậu vệ người Hà Tĩnh Phan Bá Hoàng trở lại với bóng đá sau khi làm shipper
Tin liên quan:

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast